Nhân chứng bí ẩn xuất hiện, võ sư Khương chuyển công tác

Nhân chứng bí ẩn xuất hiện, võ sư Khương chuyển công tác
TP - Chiều 9-6, Thanh tra Cục Hàng không VN đối chất với luật sư Trần Thu Nam, đại diện pháp lý cho võ sư Lê Minh Khương (người được Thanh tra Cục HKVN xác định gây rối trên máy bay và bị phạt 2 triệu đồng - PV). Võ sư Khương báo bận, không tham dự.

Vụ võ sư bị áp giải xuống máy bay và bị phạt 2 triệu đồng:

Nhân chứng bí ẩn xuất hiện, võ sư Khương chuyển công tác

Tại buổi đối chất, Chánh thanh tra Cục HKVN Nguyễn Trọng Thắng công bố các chứng cứ thu thập được từ 3 nhân chứng ngồi ở khoang thương gia. Ngoài hai vị khách người nước ngoài, vị khách “bí ẩn” có tên Lê Hồng Sơn đã viết thư gửi Vietnam Airlines (VNA). Cục HKVN cũng công bố băng ghi âm buổi làm việc với ông Sơn - một doanh nhân quê Ninh Bình, hiện đang kinh doanh tại TP HCM. Những nhân chứng trên đều cho rằng võ sư Khương có hành vi lớn tiếng, mạt sát tiếp viên.

Luật sư đại diện võ sư Khương đặt nghi vấn về tính chính xác của các thông tin được đưa ra. Luật sư cũng cho rằng, việc ra quyết định xử phạt dựa vào biên bản vi phạm do chính Thanh tra Cục HKVN lập tại Cục HHKVN là không đúng quy định về xử phạt vi phạm hành chính. Luật sư nghi ngờ Cục HKVN thiên vị, không làm tròn trách nhiệm khi xử lý các nhân viên an ninh sân bay Đà Nẵng, chỉ nhắc nhở tiếp viên VNA. Luật sư của võ sư Khương cho biết, võ sư đã bỏ việc cũ và tìm việc nơi khác. Tuy nhiên, trên thực tế, võ sư Khương được điều động đến Trung tâm huấn luyện quốc gia Nhổn.

Kết thúc đối chất, luật sư của võ sư Khương nói sẽ kiện Cục HKVN và các bên liên quan ra tòa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...