Nhân chứng đòi kiện... nhân chứng

Nhân chứng đòi kiện... nhân chứng
TP - Hôm qua, một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, cuối tuần này sẽ công bố kết luận vụ võ sư Lê Minh Khương bị áp giải xuống máy bay (trước đó dự kiến ngày 10-5). Được biết, hôm nay, võ sư Khương sẽ có mặt ở Việt Nam sau chuyến công tác nước ngoài.

Vụ võ sư bị áp giải xuống máy bay:

Nhân chứng đòi kiện... nhân chứng

Nhân chứng diễn lại vụ võ sư bị áp giải trên máy bay
> Tường trình của tiếp viên vụ võ sư bị áp giải

 
Nhân chứng đòi kiện... nhân chứng ảnh 1

Theo dự kiến, hôm nay ca sĩ Quang Hà sẽ chính thức kiện bà Eileen Tan

Tối cùng ngày, ca sỹ Quang Hà (nhân chứng trong vụ việc) cho biết, có một lá thư bằng tiếng Anh gửi qua mạng xã hội với hàm ý xin lỗi anh vì đã có lời nói khiếm nhã. Tuy nhiên, ca sỹ này không biết chính xác tác giả lời xin lỗi đó có phải của vị khách ngồi hạng thương gia Eileen Tan hay không.

Trả lời báo chí, anh trai Quang Hà lại cho biết, bà Eileen Tan đã xin lỗi nhưng không được chấp nhận vì quá thời hạn theo yêu cầu của ca sỹ Quang Hà (là sau kỳ nghỉ 1-5). Dự kiến, hôm nay, ca sỹ này chính thức kiện bà Eileen Tan. Hiện, chưa có thông tin chính thức từ phía bà Eileen Tan về việc xin lỗi ca sỹ.

Cũng trả lời báo chí, luật sư đại diện pháp lý của võ sư Khương tuyên bố việc dựng lại hiện trường vụ việc trên máy bay chiều 8-5 là thiếu khách quan. Theo đó, nhân vật chính là võ sư Khương không có mặt để diễn lại hành động của mình. Một nguồn tin cho biết, mục đích của việc dựng lại hiện trường không phải để 2 bên đôi co đúng sai mà chủ yếu xem xét lại quy trình xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng muốn tìm hiểu liệu hành khách ngồi khoang thường trên máy bay Boeing có thể chứng kiến sự việc trên khoang thương gia.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.