Nhận dạng và ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em

Nhận dạng và ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em
TPO - Từ ngày 3/12 đến 7/12, tại Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo khu vực về ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em thông qua con đường du lịch.

Hội thảo do Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Microsoft và Trung tâm bảo vệ trẻ em và ngăn chặn xâm hại trẻ em qua mạng Anh quốc (CEOP) phối hợp với Bộ Công An Việt Nam tổ chức. 70 đại biểu bao gồm đại diện các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và Trung Quốc sẽ tham dự hội thảo.

Hội thảo mang tính tập huấn kéo dài một tuần nhằm chia sẻ thông tin và tăng cường sự hiểu biết về bản chất và phạm vi của nạn lạm dụng tình dục đối với trẻ em trong khu vực Đông Nam Á, cũng như xem xét mục tiêu của các kẻ pham tội và các thức dụ dỗ trẻ em của chúng.

Hội thảo cũng sẽ thảo luận về các đối tượng có thể bảo vệ trẻ em, tầm nhìn của khu vực về vấn đề này và khuyến khích chia sẻ thông tin về sự di chuyển của các đối tượng tội phạm tình dục.

Ngoài ra, hội thảo cũng sẽ thảo luận về các hành vi có thể dẫn tới rủi ro của các trẻ em khi truy cập mạng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.