Nhận diện 34 'điểm đen' ùn tắc tại Hà Nội dịp cận Tết

Ùn tắc như nêm trên đường Hà Nội những ngày qua. Ảnh: Như Ý
Ùn tắc như nêm trên đường Hà Nội những ngày qua. Ảnh: Như Ý
TPO - Để giúp người dân nắm bắt và hạn chế đi vào các điểm xảy ra ùn tắc, liên ngành Sở GTVT và Công an Hà Nội vừa khảo sát và thống nhất lên danh sách các điểm ùn tắc. Cùng với đó, liên ngành cũng đưa ra các giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài.

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, năm 2017 toàn thành phố có 41 điểm thường xuyên ùn tắc từ các năm trước để lại. Bằng nhiều giải pháp, tính đến cuối năm 2017, Sở GTVT đã giải quyết được 17 điểm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có một số khu đô thị, chung cư cao tầng, trung tâm thương mại tiếp tục được đưa vào sử dụng trong nội thành, làm cho lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường tăng cao. Với dịp cận Tết Mậu Tuất, còn có một số lượng lớn phương tiện xe cá nhân, xe hoạt động dịch vụ đổ vào nội đô, càng làm giao thông tại các quận trung tâm diễn biến phức tạp, thậm chí phát sinh thêm 13 điểm ùn tắc mới.

Để giúp các đơn vị làm nhiệm vụ trên đường tập trung, ưu tiên cho các khu vực thường xuyên xảy ra ùn ứ, liên ngành Sở GTVT và Công an thành phố đã tiến hành khảo sát, sau đó họp và thống nhất danh sách các điểm ùn tắc đang còn tồn tại hiện nay. Cùng với đó, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cũng mong muốn, qua các phương tiện thông tin đại chúng, các điểm ùn tắc này sẽ được nhiều người dân năm bắt, từ đó có phương án đi lại phù hợp, tránh tình trạng bị ùn tắc kéo dài.

Biên bản cuộc họp vừa qua của liên ngành Sở GTVT và Công an Hà Nội cho biết, hiện toàn thành phố còn 37 điểm ùn tắc (giảm 4 điểm so với năm 2016). Trong số này có 13 điểm mới phát sinh trong năm 2017. Cụ thể, quận Ba Đình có 3 điểm, gồm: La Thành - Giảng Võ, La Thành - Nguyễn Chí Thanh, Điện Biên Phủ - Trần Phú; quận Đống Đa có 4 điểm: Lê Văn Lương - Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh - Láng, đường Tôn Thất Tùng, Trường Chinh - Ngã Tư Sở; quận Hoàn Kiếm 1 điểm: Nam cầu Chương Dương; quận Hai Bà Trưng 4 điểm: Minh Khai - Time City, Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu, Nguyễn Khoái - Minh Khai, Minh Khai - ngõ gốc Đề…

4 nguyên nhân gây rối loạn giao thông

Đánh giá về nguyên nhân ùn tắc trên, biên bản của liên ngành Hà Nội cho biết, có 4 nguyên nhân chính. Thứ nhất: mật độ các phương tiện tham gia giao thông tăng, nhất là đoạn qua các khu đô thị, chung cư cao tầng, trung tâm thương mại vừa đưa vào hoạt đông; thứ hai: rào chắn thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; thứ ba: ý thức người tham gia giao thông chưa cao; thứ tư: tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán vẫn còn tồn tại…

Đề cấp đến giải pháp giải quyết, đặc biệt là dịp Tết Mậu Tuất, đại diện liên ngành cho biết, căn cứ danh sách số điểm ùn tắc giao thông được lập, liên ngành tiếp tục tổ chức khảo sát, lên phương án cụ thể (cải tạo hạ tầng, điều chỉnh chu kỳ đèn, sơn kẻ tổ chức lại giao thông, phân luồng giao thông... để giải quyết từng điểm ùn tắc.

Trước mắt với dịp Tết Nguyên đán, để hạn chế tình trạng lượng phương tiện tăng cao trên một số tuyến đường hướng tâm, liên ngành đã có phương án cấm xe tải lớn đi vào đường Vành đai 3 và các tuyến đường chạy qua, đã hoàn thành việc xén dải phân cách trên trục đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng. Ngoài ra, tại 37 điểm - nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc và 63 điểm điểm chợ hoa, vui chơi Tết, lực lượng liên ngành được yêu cầu kết hợp với trên 600 học viên cảnh sát có nhiệm vụ đảm bảo giao thông từ 6h30 đến 19h30 dịp Tết.

Danh sách 34 điểm đen ùn tắc

Quận Ba Đình có 3 điểm, gồm: La Thành - Giảng Võ, La Thành - Nguyễn Chí Thanh, Điện Biên Phủ - Trần Phú; Đống Đa có 4 điểm: Lê Văn Lương - Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh - Láng, đường Tôn Thất Tùng, Trường Chinh - Ngã Tư Sở; Hoàn Kiếm 1 điểm: Nam cầu Chương Dương; Hai Bà Trưng 4 điểm: Minh Khai - Time City, Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu, Nguyễn Khoái - Minh Khai, Minh Khai - ngõ gốc Đề; Hoàng Mai 5 điểm: Kim Đồng-Giải Phóng, Tam Trinh-Đền Lư, Giải Phóng-Linh Đường, Trương Định-Giáp Bát, Bạch Mai-Hồng Mai, Cầu Lủ; Thanh Xuân 3 điểm: đường trên cao dẫn xuống Đại lộ Thăng Long, Lê văn Lương-Khuất Duy Tiến, Cầu Mọc; Hà Đông 2 điểm: Trần Phú-Nguyễn Văn Lộc, Trần Phú-Mỗ Lao; Gia Lâm 2 điểm: QL5-Trâu Quỳ, Cổng nhà máy sữa Vinamilk; Cầu Giấy 6 điểm: Phạm Văn Đồng-Trần Quốc Hoàn, Ga số 4 - ga số 7 Xuân Thuỷ, ga số 7 Cầu Giấy; Nam Từ Liêm 3 điểm: Phạm Hùng-Tôn Thất Thuyết, Ngã tư Canh, Hồ Tùng Mậu-Lê Đức Thọ; Bắc Từ Liêm 3 điểm: Hoàng Quốc Việt-Phạm Văn Đồng, Phạm Văn Đồng-Cổ Nhuế, Phạm Văn Đồng-Bộ Công an; Thanh Trì 3 điểm: Ngọc Hồi-Phan Trọng Tuệ, Cổng bệnh viện K Tân Triều, Cầu Tó…

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.