Nhân lên ngọn lửa hồng trong những người khuyết tật

Nhân lên ngọn lửa hồng trong những người khuyết tật
TP - Ngày 8/4, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ V. 

Hội nghị đã biểu dương 338 đại biểu trong đó có 212 người khuyết tật, 83 trẻ mồ côi và 93 người bảo trợ. Trong đó, có nhiều tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống như anh Nguyễn Thanh Lâm (34 tuổi, ở Hòa Đa, Bình Thuận), chị Nguyễn Lan Anh (Thái Nguyên), em Vàng Mí Lềnh (Hà Giang), em Nguyễn Thị Quỳnh Hương (Bình Phước)...  

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, những người khuyết tật khiếm khuyết về cơ thể nhưng có một tâm hồn cao đẹp, còn những người kỳ thị những khuyết tật là những người khiếm khuyết về tâm hồn. 

“Người khuyết tật không cần một sự ban ơn, một sự thương hại mà cần một sự tôn trọng, chia sẻ của cả cộng đồng để tạo điều kiện cho họ vươn lên khẳng định mình, đem giá trị của mình phục vụ xã hội”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.