Nhan nhản “bóng cười” trên phố đi bộ

Nhiều bạn trẻ sử dụng "bóng cười" trên phố Lương Ngọc Quyến.
Nhiều bạn trẻ sử dụng "bóng cười" trên phố Lương Ngọc Quyến.
TP - Dù UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành siết chặt quản lý, xử lý kinh doanh “bóng cười”, mỗi tối cuối tuần, phố đi bộ Hà Nội vẫn ngập “bóng cười”.

Dù mới xuất hiện từ năm 2012, nhưng đến nay “bóng cười” đã “phủ sóng” khắp các hàng quán. Đặc biệt là tại khu phố cổ, các nhà hàng, quán café, thậm chí quán ăn vỉa hè cũng sẵn sàng “bóng cười” cho khách. Lý do “bóng cười” được ưa chuộng vì giá rẻ, chỉ từ 20.000 đồng/quả nhỏ, cho đến 100.000 đồng/quả to.

Ghi nhận tối cuối tuần trên tuyến phố Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Đào Duy Từ… bất cứ đâu cũng thấy những nhóm thanh niên cầm trên tay quả bóng, hít thổi từng hơi rồi bất chợt cười ngặt nghẽo.

Ghi nhận tại một quán bia vỉa hè trên phố Lương Ngọc Quyến, chỉ cần khách có nhu cầu hít “bóng cười”, lập tức chủ cửa hàng gọi với sang bên đường để đặt bóng. Khoảng 5 phút sau, từ ngõ 21 Lương Ngọc Quyến (cạnh quán Ball Bar 2), một thanh niên cầm 3 quả “bóng cười” ra cho khách. Khách ngồi vỉa hè hít bóng cười vô tư, thoải mái mà không hề có lực lượng nào nhắc nhở. Tình trạng tương tự diễn ra ở phố Đào Duy Từ, Tạ Hiện…

Tại phố Đào Duy Từ có nhiều du khách nước ngoài mua bóng để vừa đi đường vừa… hít. Theo một nhân viên cửa hàng tại số 24 Lương Ngọc Quyến thì “bóng cười” là “đặc sản” phố đi bộ. Uống vài chai bia, rồi thêm 3, 4 quả bóng thì mới đủ “phê”. “Ở đây có nhóm 3, 4 người mà hút hết hơn triệu tiền bóng là bình thường”, nhân viên này nói.

Cần quyết liệt xử lý “bóng cười”

Đại diện UBND một phường ở quận Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi UBND TP có công văn yêu cầu siết chặt quản lý liên quan đến “bóng cười”, phường đã đi kiểm tra, xử lý một số nhà hàng, quán bar trên địa bàn. Theo Luật Hóa chất, khí N2O (được bơm vào bóng cười) thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm mà tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Nếu có khi N2O thì phải có giấy phép do Sở Y tế cấp, nếu không sẽ lập biên bản xử lý, mức xử phạt từ 1 - 10 triệu đồng tùy mức độ vi phạm. “Qua 2 đêm kiểm tra, vẫn chưa có phát hiện trường hợp vi phạm nào”, vị này nói.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, trong khoảng 1 tháng trở lại đây, Công an thành phố cùng cơ quan QLTT đã phối hợp, phát hiện thu giữ hàng trăm kg bình chứa khí N2O để bơm vào “bóng cười”. Thực tế, tình trạng buôn bán, kinh doanh khí cười đã không còn công khai như trước. Vị này đề nghị: Cần lập đường dây nóng để người dân phản ánh về tình trạng kinh doanh khí cười trái phép. Bên cạnh đó, chính quyền cấp cơ sở phải thực sự quyết liệt trong việc xử lý các cơ sở kinh doanh “bóng cười”. 

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng có công văn yêu cầu sở ngành liên quan siết chặt quản lý, xử lý vi phạm trong kinh doanh, buôn bán “bóng cười” (bóng bay bơm khí N2O). Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục chỉ đạo các trường nghiêm cấm học sinh sử dụng bóng cười, tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh tác hại của nó.

Sở Y tế cần kiến nghị Bộ Y tế có văn bản quy định, hướng dẫn kinh doanh, dùng khí N2O và hóa chất tương tự để phòng, hạn chế sử dụng sản phẩm gây ảo giác, ảnh hưởng sức khoẻ người dân. Sở Công Thương kiểm tra, kiểm soát thị trường sản xuất, kinh doanh khí N2O bơm vào bóng bay trên địa bàn, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

MỚI - NÓNG