Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Nhân rộng, lan tỏa những điển hình thanh niên tiên tiến

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao logo kỷ niệm cho thanh niên tiên tiến. Ảnh: Mai Xuân Tùng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao logo kỷ niệm cho thanh niên tiên tiến. Ảnh: Mai Xuân Tùng
TP - Tại buổi gặp gỡ thanh niên tiêu biểu về dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ ba sáng 16/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định cần nhân rộng những điển hình thanh niên tiên tiến, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Chủ tịch nước khẳng định xung kích đi đầu, không ngại nguy hiểm, khó khăn là bản chất tốt của thanh niên Việt Nam, đất nước đang rất cần tinh thần sẵn sàng vươn lên đóng góp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thanh niên. 


Chủ tịch nước nhấn mạnh, là thanh niên phải tự hào về truyền thống nhưng phải luôn thường trực câu hỏi vì sao một dân tộc có bề dày truyền thống lịch sử, lại phải chịu thua kém các quốc gia khác, thanh niên cần nuôi dưỡng khát vọng, biết cách thể hiện cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm, tiên phong, sẵn sàng dấn thân vào những công việc khó khăn nhất.

Chủ tịch nước căn dặn thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay cần xác định hội nhập trước hết là có nhiều sức ép cạnh tranh nhưng cũng nhiều cơ hội, tương lai đất nước dành cho những ai có đủ tài năng, dũng cảm và trí tuệ. Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thanh niên cần nêu cao tinh thần tự giác, ham học hỏi. 

Chủ tịch nước mong muốn T.Ư Đoàn phối hợp cùng các cơ quan chức năng để nhân rộng các điển hình tiên tiến sẽ là những hạt nhân góp phần xây dựng một đất nước hùng mạnh, có lòng tin xã hội vững chắc. 

Tại buổi tiếp kiến, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã báo cáo với Chủ tịch nước đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định T.Ư Đoàn nhận thức thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm trong chương trình toàn khóa, từng năm của các cấp bộ đoàn và đã ban hành kế hoạch “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2011 - 2015” cùng nhiều văn bản triển khai, cụ thể hóa trong toàn Đoàn.

Hằng năm, T.Ư Đoàn đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03 vào chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, T.Ư Đoàn có hướng dẫn học tập chuyên đề về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. T.Ư Đoàn đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo lời Bác trong đó có nhiều điển hình tiên tiến. T.Ư Đoàn đã ban hành chỉ thị 03 quy định 8 điều nên làm và 8 điều không nên làm của cán bộ Đoàn, tính gương mẫu được cải thiện rõ rệt.

Anh Nguyễn Đắc Vinh báo cáo với Chủ tịch nước về Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác với sự tham gia của 200 đại biểu ưu tú là những tấm gương thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Các đại biểu có độ tuổi trung bình là 28,4 tuổi (trong đó có 61 đại biểu nữ chiếm 30,5% và 139 đại biểu nam, chiếm 69,5%), đến từ 67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong cả nước.

Tại buổi tiếp kiến, nhiều thanh niên đã bày tỏ nguyện vọng, trăn trở về việc xây dựng nước nhà phát triển, trong đó bày tỏ quyết tâm vượt khó vượt khổ đi đầu đổi mới sáng tạo. Nguyễn Thành Minh Nhật (12 chuyên Lý tỉnh Kiên Giang) chia sẻ tình trạng tai nạn giao thông ở Việt Nam phức tạp, mong muốn nghiên cứu giải pháp giúp người dân được an toàn khi tham gia giao thông, hiện tại Minh Nhật đang làm con robot dò đường giúp người dân bảo đảm tính mạng khi đi trên đường và mong muốn nhiều người cùng tham gia để có một sản phẩm hiệu quả. 

Chị Phạm Thị Phúc, Bí thư tỉnh Đoàn Lâm Đồng nêu ý kiến Nhà nước cần có định hướng để các phương tiện truyền thông tăng cường thông tin tốt, hạn chế tuyên truyền tiêu cực, hiện nay Đoàn thường phải đi giải thích lại với thanh niên những thông tin tiêu cực có nhưng không nhiều để thanh niên có niềm tin phấn đấu.

Những gương thanh niên dũng cảm và câu chuyện cụ thể đã gây xúc động mạnh tại buổi gặp Chủ tịch nước như Đại úy cảnh sát biển Lê Thành Trung (thuyền trưởng tàu CSB 4033), hiệp sỹ giao thông Trần Minh Trung (Cần Thơ), thanh niên khuyết tật Lại Văn Điệp (Thái Bình), K’Sáu (cô gái dân tộc Cil, Lâm Đồng) vươn lên làm kinh tế thoát nghèo.

“Chủ tịch nước hãy tin tưởng ở người trẻ đầy đam mê, khát vọng luôn nỗ lực vươn lên, sự kiên trì, dũng cảm của họ sẽ mang lại nhiều đóng góp lớn cho đất nước trong thời gian tới”, Võ Thị Hạnh Thu (nhà khoa học trẻ TPHCM) bày tỏ. 

MỚI - NÓNG