Nhân sự là then chốt

Nhân sự là then chốt
TP - Không phải ngẫu nhiên trong phiên thảo luận của Quốc hội ngày 2/11 về tình hình kinh tế, xã hội câu chuyện lựa chọn cán bộ, trọng dụng nhân tài lại được nhiều đại biểu đề cập và coi đó là vấn đề “cốt tử”, có làm được mới có thể đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức và tận dụng được thời cơ mới mà những hiệp định thương mại đa phương đem lại…

Thực tế đây là vấn đề không mới mà từ lâu Đảng ta đã xác định: Cán bộ là cái gốc của mọi việc; công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Đảng cũng thẳng thắn đề cập đến “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, tư tưởng và lối sống… Từ đó có nhiều giải pháp để đấu tranh loại bỏ “một bộ phận không nhỏ”, cũng như các giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy, phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, kết quả đạt được vẫn chưa như mong muốn. Ở nhiều nơi, nhiều chỗ, tình trạng nhũng nhiễu, hối lộ, lót tay, chạy chọt trong khu vực công vẫn còn diễn ra nhiều. Nói như đại biểu Trần Khắc Tâm (Sóc Trăng) thì một công chức hành chính quèn cũng có thể tước đoạt đi cơ hội làm ăn của doanh nghiệp, người dân. Thậm chí ông Tâm còn thẳng thắn cho rằng, quy định của pháp luật có tiến bộ đến đâu cũng vẫn có thể bị vô hiệu hóa bởi sự quan liêu, vô cảm, sách nhiễu của những người đang nắm giữ các vị trí cửa quyền khi giao dịch với công dân và doanh nghiệp…

Trước đó, báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri được Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trình bày trong phiên khai mạc QH cũng đã khẳng định: Cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị nhân sự của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, mong muốn những người được bầu giữ các chức vụ chủ chốt trong Đảng, chính quyền có đủ đức, đủ tài để xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cử tri đề nghị cần kiên quyết loại trừ những trường hợp thoái hóa, biến chất, có biểu hiện tham nhũng, lợi ích nhóm tham gia vào bộ máy lãnh đạo các cấp.

Tại buổi góp ý của các đại biểu QH vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cũng đưa ra một dẫn chứng sinh động về “trọng dụng nhân tài” là việc Singapore từ một nước rất nghèo, nhưng vì biết trọng dụng người tài nên đã xây dựng được nền kinh tế cạnh tranh đất nước phát triển rất mạnh mẽ. Ông Vinh khẳng định, để đưa đất nước phát triển thì vấn đề quan trọng nhất là phải trọng dụng được nhân tài. Nếu không sẽ rất khó để phát triển.

MỚI - NÓNG