Nhân sự mới Hà Nội, Yên Bái, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai

Thành phố Hà Nội, các tỉnh Yên Bái, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai vừa tiến hành kiện toàn công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành các quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể, tại Quyết định số 5334/QĐ-UBND Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Dương Đức Tuấn, do chuyển công tác khác. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/10/2018.

Tại Quyết định số 5335/QĐ-UBND Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Chí Lực, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2018.

Trước đó, theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Dương Đức Tuấn (sinh năm 1967) thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về nhận công tác tại Quận ủy Hoàn Kiếm; giữ chức vụ Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhân sự mới Hà Nội, Yên Bái, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai ảnh 1  

Ngày 4/10, HĐND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Dương Đức Tuấn và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Chí Lực, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm.

Đồng thời, HĐND quận Hoàn Kiếm đã bầu đồng chí Dương Đức Tuấn, Bí thư Quận ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; bầu đồng chí Nguyễn Chí Lực, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy giữ chức danh Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Liên quan đến công tác nhân sự của Hà Nội, chiều 8/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) thay đồng chí Nguyễn Phi Thường đã chuyển công tác, nhận nhiệm vụ Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa.

Nhân sự mới Hà Nội, Yên Bái, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai ảnh 2  

* Ngày 10/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Tư pháp cho đồng chí Nguyễn Hưng Tĩnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm.

Trước khi được bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Hưng Tĩnh giữ chức Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm giữ chức Chánh văn phòng Sở Tư pháp.

* Ngày 9/10, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã trao Quyết định số 1108 – QĐ/TU ngày 8/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị.

* Chiều 9/10, HĐND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức kỳ họp bất thường, bầu đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, nhiệm kỳ 2016 -2021, thay đồng chí Nguyễn Thanh. Đồng chí Nguyễn Quốc Việt từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh. Vừa qua, đồng chí được Tỉnh ủy Quảng Ngãi luân chuyển ra nhận công tác và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lý Sơn, chỉ định giữ chức Phó Bí thư huyện ủy Lý Sơn kể từ ngày 1/10/2018.

Nhân sự mới Hà Nội, Yên Bái, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai ảnh 3  

* Ngày 8/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV đã biểu quyết thống nhất và bỏ phiếu kín bầu đồng chí Võ Thanh Hùng – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Theo Báo Chính phủ
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).