Nhân sự mới TPHCM, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Sơn La, Bắc Ninh

Nhân sự mới TPHCM, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Sơn La, Bắc Ninh
TPHCM, tỉnh Sơn La, Quảng Ninh, Bạc Liêu, Bắc Ninh vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Ngày 5/4, Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XIV.

Sơn La:

Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã bầu 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra và bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XIV; bầu 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Nhân sự mới TPHCM, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Sơn La, Bắc Ninh ảnh 1  
Bắc Ninh: Ngày 5/4, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trao Quyết định số 399/QĐ-UBND của UBND tỉnh bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nguyễn Tiến Vụ giữ chức Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
Nhân sự mới TPHCM, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Sơn La, Bắc Ninh ảnh 2  

TPHCM: Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM lần thứ 24, khóa X đã diễn ra vào chiều ngày 4/4.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất ý kiến thôi nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch LĐLĐ TPHCM đối với đồng chí Trần Kim Yến (đồng chí Yến được điều động nhận công tác Bí thư Quận ủy Quận 1).

Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên Đảng bộ TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Gò Vấp vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Nhân sự mới TPHCM, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Sơn La, Bắc Ninh ảnh 3  

Bạc Liêu: Chiều 4/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác cán bộ.

Theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu quyết định đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, để điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng điều động, luân chuyển đồng chí Phan Như Nguyện, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, chiều 3/4, lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc điều động, phân công đồng chí Tạ Trung Dũng, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy để giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng quyết định phân công đồng chí Nguyễn Bình Tân, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luân chuyển, tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Văn Út, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi giữ chức Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Nhân sự mới TPHCM, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Sơn La, Bắc Ninh ảnh 4  

Quảng Ninh: Ngày 4/4, HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) để tiến hành bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã trình bày các tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Trần Văn Hùng, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố do chuyển công tác khác (giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh); tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Vũ Quyết Tiến, Chủ tịch UBND thành phố do chuyển công tác…  

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã bầu đồng chí Vũ Quyết Tiến, Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Cẩm Phả; bầu đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Theo Theo Báo chính phủ
MỚI - NÓNG