Nhận tiền mãi lộ, 3 cảnh sát có thể phải về hưu sớm

Nhận tiền mãi lộ, 3 cảnh sát có thể phải về hưu sớm
Ngày 6/5, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đề nghị Bộ Công an kỷ luật 4 cán bộ cảnh sát giao thông đội 5/1 thuộc Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh. Trong đó, có 3 người bị đề nghị giáng cấp, cho nghỉ hưu.

Cụ thể, mức kỷ luật giáng hai cấp, hạ ba bậc lương, cho nghỉ hưu có thể được áp dụng đối với 3 đại úy Nguyễn Thanh Thủy, đội trưởng đội 5/1; Nguyễn Văn Cảnh, đội phó; Ngô Văn Huy. Riêng đại úy Trần Thanh Hải bị giáng cấp, hạ bậc lương, nhưng chuyển công tác.

Đêm 16/3, đoàn thanh tra nội bộ (Bộ Công an) đã phát hiện 4 cảnh sát này có hành vi nhận tiền mãi lộ của chủ xe khách tuyến Thái Bình - Vinh.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG