Nhân viên xe buýt bị hành khách đánh chết

Cãi cọ với một nam hành khách và sau màn đánh đấm loạn xạ, nhân viên bán vé xe buýt bị ngã dẫn tới tử vong.

Chiều 22/4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM xác nhận đang phối hợp cùng Công an quận Tân Phú truy xét nghi can là nam thanh niên được cho là trực tiếp ẩu đả với một nhân viên bán vé xe buýt và khiến người này tử vong sau đó.

Nhân viên xe buýt bị hành khách đánh chết ảnh 1

Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc

Theo điều tra bước đầu, anh Trần Hoàng Lâm (SN 1992, ngụ tỉnh Kiên Giang) là nhân viên bán vé trên tuyến xe buýt số 32 (lộ trình: Bến xe miền Tây – Bến xe ngã tư Ga). Vào khoảng 15h chiều 20/4, anh Lâm đi trên chiếc xe buýt đi đến đường Văn Cao, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú thì xảy ra cãi cọ với một nam hành khách (chưa rõ lai lịch).

Một số người có mặt trên xe thời điểm đó cho biết, nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai người là do nam hành khách lên nhầm tuyến xe buýt, muốn xuống đi xe khác, từ đó mà cãi vã với Lâm.

Khi xe buýt đến trước nhà số 42 đường Văn Cao thì Lâm vứt hành lý của nam hành khách trên xuống đường. Sau đó hai người xuống xe to tiếng, xông vào “ăn thua đủ” với nhau. Trong lúc ẩu đả, Lâm bị xô ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh. Tuy được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương nặng Lâm đã tử vong. 

Lợi dụng lúc hỗn loạn, nam hành khách đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy xét nghi can này.

Theo Hải Đăng

Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.