Nhật Bản: Cấp thêm vốn cho dự án Đại lộ Đông –Tây

Nhật Bản: Cấp thêm vốn cho dự án Đại lộ Đông –Tây
TPO - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký với Chính phủ Việt Nam hiệp định vốn vay ODA với tổng giá trị hơn 18,8 tỷ yên (khoảng 200 triệu USD) cho hai dự án tại TPHCM.

Nhật Bản: Cấp thêm vốn cho dự án Đại lộ Đông –Tây

Nhật Bản: Cấp thêm vốn cho dự án Đại lộ Đông –Tây ảnh 1

Một góc đại lộ Đông - Tây Ảnh: vietnamglobalteam.org

Hiệp định vốn vay do Trưởng Đại diện JICA tại Việt nam – ông Motonori Tsuno và Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà ky, bao gồm: Dự án Xây dựng Đại lộ Đông-Tây Sài Gòn, và dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM.

Trong đó, khoản vốn vay thứ nhất xấp xỉ 150 triệu USD được sử dụng để hoàn thành nốt Dự án Đại lộ Đông-Tây Sài Gòn. Đại lộ này đã được đưa vào sử dụng một phần hồi tháng 9/2009 và dự kiến hoàn thành vào 2011. Khoản vay thứ hai gần 50 triệu USD sẽ được sử dụng để hoàn tất Dự án cải thiện môi trường nước TPHCM.

Trong khuôn khổ Dự án, Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng đã được xây dựng và bắt đầu hoạt động từ 12/2008 với công suất 141.000 m3/ngày, là nhà máy xử lý nước thải lớn và hiện đại nhất tại Việt Nam.

JICA cam kết sẽ dành sự ưu tiên cao cho việc tiếp tục hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tại TPHCM. Ngoài Dự án Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất hoàn thành tháng 7/2007, JICA hiện đang hỗ trợ xây dựng Dự án Đường Cao tốc Bắc-Nam (tuyến T.Ṕ Hồ Chí Minh - Dầu Giây), dự án Đường sắt Đô thị Tuyến 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

MỚI - NÓNG