Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono: 

Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở châu Á

Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở châu Á
TP - Ngày 18/3, tại Tokyo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đang ở thăm chính thức Nhật Bản có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Yohei Kono.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Yohei Kono chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn Quốc hội Việt Nam sang thăm Nhật Bản trong thời điểm hiện nay, khi hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội, tiếp theo các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo hai nước sẽ góp phần củng cố, nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Hạ viện Yokei Kono khẳng định: Hạ viện Nhật Bản đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Cùng với Chính phủ, Hạ viện Nhật Bản đã và sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động ủng hộ Việt Nam, cùng thực hiện những thỏa thuận hợp tác mà hai nước đã ký kết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cá nhân Chủ tịch Yohei Kono và Quốc hội Nhật Bản đã dành cho Đoàn sự đón tiếp thân tình và nồng ấm. Chủ tịch bày tỏ  vui mừng trước những kết quả hợp tác rất hiệu quả giữa hai nước và hai Quốc hội trong thời gian qua.

Chủ  tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói:  Quan hệ hai nước, hai Quốc hội phát triển là phù hợp với quan hệ hai bên và tiềm năng của hai nước, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Nhật Bản đang hướng tới quan hệ chiến lược.

Càng giao lưu, tiếp xúc với các bạn Nhật Bản chúng tôi càng thấy rõ hơn tình cảm, sự quan tâm đặc biệt mà hai nước chúng ta dành cho nhau. Quốc hội hai nước có trách nhiệm phải vun đắp hơn nữa cho tình hữu nghị đặc biệt đó.

Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono nêu rõ, Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở châu Á; mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược cả trên phương diện song phương và đa phương. 

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Eda Sakusi. 

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản đánh giá cao kết quả hội đàm, khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam và chúc Chủ tịch cùng đoàn Quốc hội Việt Nam có chuyến thăm thành công tới Nhật Bản.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gặp ông Takebe Tsutomu, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam; tiếp Đại sứ thiện chí Nhật Bản - Việt Nam, ông Sugi Ryotaro; gặp đại diện Tổ chức Ngoại giao nhân dân FEC.

Chiều cùng ngày, tại thủ đô Tokyo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tiếp xúc với lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản.

Đ.P
Theo VOV

MỚI - NÓNG