Nhật Hoàng long trọng đón Chủ tịch Nguyễn Minh Triết

Nhật Hoàng long trọng đón Chủ tịch Nguyễn Minh Triết
TP - Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân sang thăm Nhật Bản cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể sáng  26/11 theo nghi thức cao nhất của Hoàng gia Nhật Bản tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo.

Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko nhiệt liệt chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân tại cửa xe, giới thiệu Thái tử, Vương phi, các thành viên khác trong Hoàng gia cùng ra đón.

Tham dự lễ đón cùng Nhật Hoàng và Hoàng hậu còn có Thủ tướng Nhật Bản Fukuda và phu nhân. Trưởng Lễ tân của Hoàng cung giới thiệu với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân các quan chức Nhật Bản ra đón.

Ngay sau lễ đón, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu đã tiếp thân mật Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân tại Hoàng cung.

Nhật Hoàng Akihito bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân sang thăm Nhật Bản, coi đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Ngày 26/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gặp ông Mitarai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Nhật- Việt.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia vào dự án giải quyết tình trạng ách tắc giao thông tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp ông Shii Kazuo - Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Chủ tịch nước nêu rõ Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn luôn trân trọng và cảm ơn Đảng Cộng sản Nhật Bản đã dành sự ủng hộ to lớn và giúp đỡ chí tình đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước trước đây, cũng như sự hợp tác hiện nay đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. 

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Komura, tiếp ông Tanami Koji - Thống đốc Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JIBIC), tiếp bà Ogata Sadako - Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Nhật Hoàng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội to lớn mà Việt Nam đạt được trong những năm qua, đồng thời tin tưởng rằng với truyền thống văn hoá lâu đời, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, nhân dân Việt Nam sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ cảm ơn chân thành về những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc mà Nhật Hoàng, Hoàng hậu và Hoàng gia Nhật Bản dành cho nhân dân Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng chuyến thăm Nhật Bản lần này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: hướng tới mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hợp tác với Nhật Bản và sẽ làm hết sức mình để phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp đó, đáp ứng lợi ích và lòng mong đợi của nhân dân hai nước, đóng góp cho hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời Nhật Hoàng, Hoàng hậu cùng các thành viên Hoàng gia Nhật Bản sang thăm chính thức Việt Nam. Nhật Hoàng Akihito cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu thưởng thức nhã nhạc Cung đình Nhật Bản và nhã nhạc Cung đình Huế. Đoàn nhã nhạc Cung đình Huế đã trình bày 3 tiết mục: Hoà tấu đại nhạc “Tam luân cửu chuyển”, hoà tấu tiểu nhạc “Thập thủ liên hoàn” và song tấu trống kèn “Mã vũ du xuân”.

Đây là món quà của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng Nhật Hoàng và Hoàng hậu, thể hiện mong muốn với sự tương đồng về văn hoá, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng bền chặt. 

Đ.P
Theo Lê Huy Nam-VOV

MỚI - NÓNG