Nhảy múa trên cột điện hơn 3 giờ vì.. phê ma túy

Hình ảnh Minh ngồi trên cột điện la hét, nhảy múa.
Hình ảnh Minh ngồi trên cột điện la hét, nhảy múa.
Minh trèo lên cột điện cao thế liên tục la hét, múa máy. Sau 3 giờ được công an thuyết phục, căng nệm anh ta mới chịu nhảy xuống nhưng do trượt chân nên bị thương nặng.

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết hiện đang cấp cứu, điều trị cho Vũ Hồng Minh (30 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An). Bệnh nhân này bị gãy 4 xương sườn, chấn thương não do nhảy từ trên cao xuống.

Trước đó, người dân cho biết vào tối 1/9, thanh niên này đến cột điện cao thế cao 8 m trước cổng bệnh viện trèo lên đó rồi la hét, nhảy múa làm náo loạn. Thấy thế, nhiều người dân khuyên Minh xuống nhưng anh ta vẫn không nghe. 

Sự việc sau đó được báo lên cho công an. Khi cảnh sát tới hiện trường ra sức khuyên can nhằm giải cứu người này nhưng phải 3 giờ đồng hồ sau Minh mới chịu nghe. Có hàng chục người dân vây quanh hiện trường để theo dõi vụ việc. Công an phải dùng nệm vây quanh cột điện để cho Minh nhảy xuống. 

Nhảy múa trên cột điện hơn 3 giờ vì.. phê ma túy ảnh 1Công an và người dân dùng nệm trải xung quanh cột điện cho Minh nhảy xuống. 
Tuy nhiên, thanh niên 30 tuổi này đã nhảy trượt rơi ra phía ngoài nệm. Nạn nhân ngay sau đó được đưa vào viện cấp cứu nhưng vẫn không ngừng la hét.    

Cảnh sát cho biết, Vũ Hồng Minh có biểu hiện 'phê thuốc', sùi bọt mép trước khi trèo lên cột điện.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.