Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị chất vấn Bộ Y tế

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong bên lề kỳ họp Quốc hội, nhiều đại biểu bày tỏ bức xúc trước vụ việc 7 người tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình và đề nghị phải chất vấn lãnh đạo Bộ Y tế về vấn đề này. Nhiều nghi vấn về cách lý giải của Giám đốc Bệnh viện Hoà Bình cũng được đặt ra…

Bên lề kỳ họp ngày 30/5, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) cho rằng, sự việc này chưa từng xảy ra. “Bác sĩ kết luận do sốc phản vệ, nhưng tại sao lại như vậy? Chắc chắn đã gặp phải yếu tố gì đó, vì nếu sốc mà rủi ro như vậy thì thật vô lý, không thể xảy ra cùng lúc với nhiều người như vậy. Không loại trừ khả năng do nước, vệ sinh ống, hệ thống, các hóa chất kháng khuẩn...  Hiện chưa kết luận gì cả, nhưng tôi nghi ngờ như vậy. Còn nếu bảo do thuốc thì cũng vô lý, vì mỗi người mỗi thuốc khác nhau, mỗi người một bệnh khác”, bà Lan nêu.

Trước sự việc này, bà Lan cho biết, bác sỹ ở nhiều bệnh viện cũng hoảng lên và đang rà soát tất cả các quy trình. “Sự việc xảy ra rất đau lòng. Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề sẽ được nhiều ĐBQH chất vấn Bộ Y tế. Hôm trước ở đoàn cũng nhiều ĐBQH ước giá như chưa xảy ra việc này, và họ cũng đề nghị chất vấn Bộ Y tế, để xem biện pháp căn cơ thế nào. Rủi ro là một chuyện nhưng vấn đề là phản ứng của chúng ta có kịp thời hay không”, bà Lan bày tỏ. Nữ ĐB ngành y này cũng cho rằng, sốc phản vệ cả ở thế giới và trong nước đều có. Một vụ việc xảy ra, sau khi loại trừ các nguyên nhân thì cuối cùng chỉ còn nguyên nhân duy nhất là sốc phản vệ do kháng sinh, điển hình như vụ ở Bệnh viện Trí Đức.

Theo ĐBQH Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình, hướng giải quyết hiện nay là dừng hoạt động khoa xảy ra sự cố để điều tra, tìm nguyên nhân chính xác. “Đây là điều không ai muốn và là trường hợp nghiêm trọng, chưa từng có, chúng tôi vô cùng đau xót. Các bác sĩ cũng đang khá hoang mang, họ đã chạy thận, điều trị cho hàng nghìn ca rồi. Chúng tôi sẽ rà soát, nếu có sai thì sẽ xử lý”, bà Hằng cho hay.

GS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương cũng khẳng định, đây là một nỗi đau, sự cố y khoa rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, để có kết luận chính thức, theo ông Trí, cần có điều tra, khảo sát kỹ hơn, nếu nói sớm quá có thể không đúng, thậm chí còn gây ra sự xáo trộn trong dư luận. “Nhưng tôi nghĩ khả năng bị sốc, liên quan đến cái gì đó có thể là nước, thuốc mà nhiều người trong lúc chạy thận đều sử dụng chứ không phải đơn lẻ”, GS Trí nhìn nhận.

Cũng theo GS Trí cần sớm tìm ra nguyên nhân và phải công bố công khai.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.