Nhiều đại biểu Quốc hội trẻ đã trưởng thành vượt bậc

Ông Nguyễn Đắc Vinh
Ông Nguyễn Đắc Vinh
TPO - “Nhiều đại biểu trẻ đã có sự trưởng thành vượt bậc, đóng góp, cống hiến xứng đáng cho đất nước...”, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, đại biểu Quốc hội khóa XIII, phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Đại diện cho các đại biểu Quốc hội trẻ và thế hệ trẻ Việt Nam, tại buổi lễ kỷ niệm vào hôm nay (6/1), Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, đại biểu Quốc hội khóa XIII, phát biểu:

"Ngày 06/1/1946 đã đi vào lịch sử của dân tộc như một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Quốc hội Việt Nam. Đây là bước đi đầu tiên của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thể hiện sự thay đổi có tính cách mạng về thể chế dân chủ của nước ta và sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết dân tộc; khẳng định tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng và Bác Hồ vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 03/9/1945, Chính phủ lâm thời dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo luận và tán thành 6 vấn đề cấp bách, trong đó thống nhất “Tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu”. Và chỉ 5 tháng sau khi giành được độc lập, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến đã được tham gia cuộc Tổng tuyển cử  bầu ra Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 

Ngay trong lần bầu cử đầu tiên đó, rất nhiều người trẻ tuổi ưu tú đã vinh dự nhận được sự tín nhiệm của nhân dân bầu, tham gia Quốc hội, tiêu biểu như các đại biểu: Tạ Quang Bửu (36 tuổi), Võ Nguyên Giáp (35 tuổi), Phan Bôi (35 tuổi), Xuân Thủy (34 tuổi), Nguyễn Huy Tưởng (34 tuổi), Trần Duy Hưng (33 tuổi), Trịnh Văn Bô (32 tuổi), Nguyễn Côn (31 tuổi), Xuân Diệu (30 tuổi), Lý Chính Thắng (29 tuổi), Hoàng Văn Đức (28 tuổi), Cù Huy Cận (27 tuổi), Huỳnh Văn Tiểng (26 tuổi), Đồng Sĩ Nguyên (23 tuổi), Nguyễn Đình Thi (22 tuổi)…".

Trong suốt 70 năm hình thành và phát triển, trải qua 13 khóa, việc lựa chọn những người trẻ ưu tú, tiêu biểu để giới thiệu bầu cử vào Quốc hội luôn được Đảng và Hội đồng bầu cử Quốc gia quan tâm; số lượng và chất lượng đại biểu trẻ từng bước được nâng cao; tỷ lệ đại biểu quốc hội trẻ đạt mức trung bình 15%, trong đó có những khóa rất cao như khóa I là 70,7%. Đối với các đại biểu trẻ, được là thành viên của cơ quan quyền lực cao nhất vừa là vinh dự, vừa là cơ hội để rèn luyện bản thân, nhưng cũng mang trên mình trách nhiệm hết sức lớn lao với tư cách là người đại diện cho nhân dân. Bản thân mỗi đại biểu luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, đã nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ; gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, góp sức trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, trong lịch sử phát triển của Quốc hội Việt Nam, dù ở khóa nào, thời kỳ nào, những người trẻ luôn tham gia và đóng góp tích cực cho sự trưởng thành, lớn mạnh của Quốc hội, của nền lập pháp nước nhà, của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Nhiều đại biểu trẻ đã có sự trưởng thành vượt bậc, đóng góp, cống hiến xứng đáng cho đất nước trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Chúng tôi nhận thức một cách sâu sắc rằng, lớp trẻ trước đây và hôm nay luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, của Quốc hội, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ được rèn luyện, trưởng thành và cống hiến cho đất nước.

Xây dựng nhà nước pháp quyền đang trở thành một xu thế khách quan, tất yếu đối với các quốc gia dân chủ trong thế giới hiện đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng những quan điểm về nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân gắn với quá trình xây dựng và phát triển của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hiến pháp năm 1946 đã thể hiện tinh thần đó. Năm 1991, khái niệm “nhà nước pháp quyền” được Đảng ta chính thức đưa vào văn kiện Đại hội VII, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội năm 1991 và tiếp tục được cụ thể hóa, kế thừa và phát triển trong Hiến pháp 1992, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp 2013. Trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Quốc hội có vai trò hết sức quan trọng. Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao với hoạt động của Nhà nước. 

Những đại biểu Quốc hội trẻ tuổi, đại diện sự nhiệt huyết, sáng tạo luôn ý thức được rằng mình được Đảng, được nhân dân trao niềm tin, mình phải có trách nhiệm tiếp bước các thế hệ cha anh, nỗ lực không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, tham gia tích cực vào các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng và tín nhiệm của nhân dân.

Tại diễn đàn trọng thể này, cho phép tôi thay mặt các đại biểu Quốc hội trẻ và tuổi trẻ cả nước trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cử tri đã luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ và mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để tuổi trẻ có thể vươn lên, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chung của toàn dân tộc".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Ngay từ những ngày đầu đất nước còn trong trứng nước, trong bối cảnh thù trong giặc ngoài, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng xung quanh Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, trao cho Quốc hội trọng trách ban hành Hiến pháp và lập nên các thiết chế của Nhà nước dân chủ nhân dân.

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam quang vinh, Quốc hội luôn gắn bó với nhân dân, mang trong mình sức mạnh của nhân dân, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Mỗi bản Hiến pháp, mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết, mỗi quyết định quan trọng của Quốc hội luôn gắn liền với vận mệnh của quốc gia, dân tộc, là sự kết hợp nhuần nhuyễn “ý Đảng, lòng dân”. 

Mỗi thành quả của Quốc hội là kết tinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là sự phối hợp và cộng đồng trách nhiệm giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC…; là niềm tin, sự gửi gắm, đồng thuận, đồng tình, ủng hộ của nhân dân và toàn xã hội; là sự chia sẻ, ủng hộ giúp đỡ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và cộng đồng quốc tế”.

Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mỗi chúng ta đều có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang đó và tin tưởng vào sự vững vàng của Quốc hội. Đồng thời đây cũng là để ôn lại những chặng đường lịch sử đi đi qua, kế thừa, phát triển những giá trị tinh hoa, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc phát triển đất nước và sự mong đợi của nhân dân.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua 70 năm, với ý thức trách nhiệm trước nhân dân và tiền đồ của đất nước, nhất định Quốc hội chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.