Nhiều địa phương chào đón du khách quốc tế 'xông đất'

ông Kux Timo (Đức) trở thành vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến “xông đất” Thủ đô Hà Nội
ông Kux Timo (Đức) trở thành vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến “xông đất” Thủ đô Hà Nội
TP - Khoảng 6h30 phút ngày 1/1/2019, ông Kux Timo - từ Frankfurt  (Đức) đến với Hà Nội bằng chuyến bay VN 36 đã trở thành vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến “xông đất” Thủ đô Hà Nội trong năm 2019

Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Thủ đô. 

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải thay mặt ngành du lịch và nhân dân Thủ đô Hà Nội chào mừng toàn thể các vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến với Thủ đô Hà Nội vào ngày đầu năm mới 2019. 

 Thông qua sự kiện này, du lịch Hà Nội mong muốn gửi tới du khách quốc tế thông điệp: 
Hà Nội - luôn là điểm đến An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn. 

Trong năm 2019, ngành Du lịch Hà Nội đặt mục tiêu thu hút khoảng 6,6 triệu lượt khách quốc tế. Năm 2018, trên 5,8 triệu lượt khách quốc tế đã tới Hà Nội.

* Lúc 10h sáng 1/1/2019, đoàn gồm 12 du khách đa quốc tịch do Công ty Du lịch Hội An Express tổ chức đã “xông đất” phố cổ Hội An (ảnh). Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An và người dân phố cổ chào đón đoàn với không khí nồng ấm mặc dù trời mưa lạnh. Khởi đầu tại đình Cẩm Phô, trong không gian văn hóa Việt Nhật, Hội An đã đón đoàn bằng những chiếc nón lá và chén Trà đạo - Nhật Bản.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai dẫn xuống khu vực Chùa Cầu, người dân hai bên đường hào hứng chào đón trong tiếng nhạc, trống lân, làn điệu dân ca “Mở ngõ” và trò chơi dân gian Bài chòi rộn ràng.

Nhiều địa phương chào đón du khách quốc tế 'xông đất' ảnh 1  
Ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An cho biết, năm 2018 riêng phố cổ Hội An đã đón 4,5 triệu lượt khách, tăng đến 77% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 3,2 triệu lượt khách mua vé tham quan.

* Ngày 1/1, tại Sân bay quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch tỉnh TT-Huế tổ chức lễ đón gần 200 du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không đầu năm 2019, trên chuyến bay VN1543 của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch năm 2019 diễn ra tại TT-Huế, như Festival Nghề truyền thống Huế, Ngày hội chạy Marathon quốc tế Huế, Giải xe đạp quốc tế Coupe de Huế, cùng các lễ hội văn hóa gắn với du lịch và ẩm thực... Năm 2019, TT - Huế đặt mục tiêu đón 4,7 triệu lượt du khách, gia tăng lượng khách quốc tế và số khách lưu trú dài ngày tại Huế.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".