Nhiều địa phương thiệt hại nặng do mưa lũ

TP - Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, đến ngày 25/8, mưa lớn những ngày qua đã làm 1 người chết, nhiều tuyến đường, nhà cửa bị sạt, sập, hàng nghìn ha lúa, hoa màu ngập úng…tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Sơn La và Bình Thuận.

Mưa lũ cuốn trôi, làm một người chết ở bản Nà Nọi, xã Phỏng Lăng, huyện Thuận Châu, Sơn La.

Về giao thông, có 48 điểm bị sạt lở (Sơn La 17 điểm, Lào Cai 31 điểm), sạt nhiều đoạn kênh, công trình thủy lợi ở Sơn La và Lào Cai. Đáng lưu ý, tại xã Chiềng Lao, huyện Mường La (tỉnh Sơn La) và xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) xảy ra mưa to kèm theo dông lốc làm tốc mái 11 nhà dân, gây sạt lở 20 m ta luy dương đường QL 279 tại Km 34 + 200, gây ngập úng 8 ha lúa. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và các máy xúc, tổ chức khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, tại Bình Thuận, tại huyện Tánh Linh và Đức Linh mưa lũ làm gần 2.250 ha lúa bị thiệt hại, trên 22 ha cây rau màu bị ngập trên 50 ha thủy sản bị thiệt hại.

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, trong ngày 25/8, Quân khu 4 tiếp tục duy trì 175 cán bộ, chiến sỹ 7 phương tiện (ô tô 5, máy xúc 2), phối hợp với nhân dân địa phương tiếp tục tìm kiếm người còn mất tích và khắc phục hậu quả.

Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh bị thiệt hại, nhất là Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, tìm kiếm người mất tích, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người, nhà (bị lũ cuốn trôi, bị sập đổ, bị sạt lở phải di dời). Các địa phương tiếp tục vận hành trạm bơm tiêu, cống tiêu để tiêu úng, bảo vệ lúa và hoa màu, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh và sửa chữa cơ sở vật chất, hạ tầng.

MỚI - NÓNG