Nhiều dịch vụ đội giá sau Tết

Nhiều dịch vụ đội giá sau Tết
TP - Tình trạng phụ thu vé xe xuất hiện tại Đà Nẵng, chiều TPHCM - Đà Nẵng có mức phụ thu 430.000 đồng/vé. Tại Tiền Giang, các tuyến vận chuyển từ Bến xe Tiền Giang về Bến xe Miền Tây từ ngày mồng 4 đến mồng 9 Tết cũng được thông báo sẽ phụ thu.

Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính cho biết, giá cước vận tải đường bộ về cơ bản ổn định, tuy nhiên, một số đơn vị kê khai tăng giá chiều đông khách từ 15% đến 60% so với giá vé bán ngày thường, nhằm bù đắp phần chi phí cho phương tiện chạy chiều rỗng.

Đối với chiều vắng khách, các doanh nghiệp linh hoạt giảm giá vé tàu hỏa, vé máy bay, mức giảm nhiều nhất là 40%. Ngành đường sắt áp dụng chính sách tăng giá chiều đông khách từ 5% đến 15%, giảm giá tối đa 40% chiều vắng khách so với Tết Quý Ty 2013.

Tình trạng phụ thu vé xe xuất hiện tại Đà Nẵng, chiều TPHCM - Đà Nẵng có mức phụ thu 430.000 đồng/vé. Tại Tiền Giang, các tuyến vận chuyển từ Bến xe Tiền Giang về Bến xe Miền Tây từ ngày mồng 4 đến mồng 9 Tết cũng được thông báo sẽ phụ thu 40% giá cước cơ bản.

Giá dịch vụ giữ xe tại các địa điểm tập trung đông người dân như chùa, công viên, khu vui chơi… vẫn cao hơn quy định, dao động quanh mức 3.000 - 5.000 đồng/xe máy, 20.000 - 30.000 đồng/ô tô. Ở Tiền Giang, giá dịch vụ giữ xe tại các hội chợ, đường hoa cao hơn quy định từ 50% đến 100%.

Tại Hà Nội, giá nhiều loại dịch vụ như rửa xe, trông giữ xe máy, ô tô tăng cao tại một số địa phương, nhiều nơi có mức tăng từ 200% đến 300% so với ngày thường. Tại một số khu vui chơi giải trí, phủ, đền, chùa, giá trông giữ xe máy phổ biến là 20.000 đồng, ô tô 50.000 đồng. Giá bún, phở phổ biến ở mức 50.000 đồng/bát, tăng 40% so ngày thường.

Theo Cục Quản lý Giá, trên cả nước, giá các nhóm hàng cơ bản ổn định, riêng nhóm thực phẩm tươi sống (thịt lợn, thịt bò, thịt gà, thủy hải sản) tăng nhẹ những ngày 29, 30 và mồng 3, 4 Tết. Tại TPHCM, những ngày Tết, hàng nhập chợ còn ít, chủ yếu là rau, củ và trái cây. Do sức mua yếu, giá nhiều mặt hàng giảm trở lại, bằng hoặc thấp hơn giá ngày thường.

Nhiều siêu thị, chợ dân sinh ở Hà Nội cũng vắng khách. Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn tiểu thương vẫn chọn vỉa hè, lòng đường, chợ cóc gần khu dân cư làm nơi buôn bán, chủ yếu là rau xanh, hoa quả tươi phục vụ việc lễ chùa. Giá nhiều loại rau xanh giảm mạnh so với dịp trước Tết.

Theo nhiều hộ kinh doanh, dịp Tết, trời nắng ấm, rau xanh phát triển nhanh, nên không xảy ra tình trạng “cháy hàng” như những năm mưa rét.

MỚI - NÓNG