Nhiều đoạn đê biển ở Sóc Trăng bị sóng đánh vỡ

Một đoạn đê vỡ được gia cố bằng cừ tràm và bao đất.Ảnh: Xuân Lương
Một đoạn đê vỡ được gia cố bằng cừ tràm và bao đất.Ảnh: Xuân Lương
TP - Triều cường đã đánh vỡ nhiều đoạn đê biển ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), nhấn chìm hàng trăm rọ đá. Tại xã Vĩnh Hải, 300m đê được đặt rọ đá vào tháng 7/2014, nay rọ đá bị nhấn xuống hơn 1m và thân đê sâu xuống 1,5 m, sâu vào 3m. 

Có tới 2 đoạn dài 35 m gần vỡ hẳn vì thân đê đã bị đánh lở vào 5m, sâu xuống 2m. Tại xã Lai Hòa, sóng biển cuốn mất 9 rọ đá, làm sạt lở thân đê dài 20m. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã triển khai nhanh biện pháp hộ đê và sẽ hoàn thành vào giữa tháng 11. Tuy nhiên, việc gia cố thân đê chủ yếu là đóng cọc tràm và đắp bao đất; người dân địa phương lo lắng không bền vững vì rọ đá cũng đã bị cuốn trôi. Ông Lý Phel ở xã Vĩnh Hải nói: “Hằng năm, từ tháng 10 là trời đổi hướng gió, sóng đánh sạt lở đê, gây thiệt hại rất lớn cho sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản nhưng chưa có giải pháp nào giữ đê được an toàn, trái lại đê ngày càng dễ vỡ”.   

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.