Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A về miền Tây bị hư hỏng nặng sau đợt triều cường

TPO - Mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường dâng cao đã làm Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long về các tỉnh miền Tây chi chít ổ gà, ổ voi... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận của PV, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, triều cường dâng cao một số nơi bị ngập sâu từ 0,5 đến 1m, nhất là đoạn đường đi về các tỉnh miền Tây chi chít ổ gà, ổ voi... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A về miền Tây bị hư hỏng nặng sau đợt triều cường ảnh 1 Tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long bị bong tróc hư hỏng nặng...
Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A về miền Tây bị hư hỏng nặng sau đợt triều cường ảnh 2 Gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A về miền Tây bị hư hỏng nặng sau đợt triều cường ảnh 3 Sỏi vương vãi trên mặt đường.
Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A về miền Tây bị hư hỏng nặng sau đợt triều cường ảnh 4 Mặt đường nham nhở, chi chít ổ gà, ổ voi.
Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A về miền Tây bị hư hỏng nặng sau đợt triều cường ảnh 5 Đây là tuyến đường huyết mạch nên mỗi ngày có cả ngàn xe qua lại.
Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A về miền Tây bị hư hỏng nặng sau đợt triều cường ảnh 6  
Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A về miền Tây bị hư hỏng nặng sau đợt triều cường ảnh 7  
Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A về miền Tây bị hư hỏng nặng sau đợt triều cường ảnh 8  
Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A về miền Tây bị hư hỏng nặng sau đợt triều cường ảnh 9 Triều cường dâng cao khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A về miền Tây bị hư hỏng nặng sau đợt triều cường ảnh 10 Có đoạn ngập sâu hơn 0,5m.
Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A về miền Tây bị hư hỏng nặng sau đợt triều cường ảnh 11 Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Vĩnh Long, ngày 20/20, mực nước đo được tại các trạm trên sông Cửu Long đều vượt mức báo động III.
Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A về miền Tây bị hư hỏng nặng sau đợt triều cường ảnh 12 Riêng tại trạm Mỹ Thuận là 1,97m, vượt báo động III 0,17m và cao hơn định kỳ triều trước là 0,40m, hầu hết các trạm nội đồng đạt mức 1.58m – 1,86m. Trong những ngày tới dự báo triều cường bắt đầu rút.
MỚI - NÓNG