Nhiều gia súc chết rét

Nhiều gia súc chết rét
TP - Ngày 13/2, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, không khí lạnh tăng cường đang lan xuống các tỉnh miền Bắc và miền Trung, gây mưa. Ở miền Bắc, rét đậm, rét hại tiếp tục xảy ra trên diện rộng, dự báo kéo dài đến ngày 15/2. 

Đợt rét kéo dài mấy ngày qua khiến hơn 30 gia súc ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai bị chết, ông Ma Quang Trung, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh này, cho biết. Nếu rét đậm, rét hại kéo dài đến ngày 15/2 như dự báo, có thể có thêm vài chục con gia súc chết do chân bị cước, thiếu thức ăn. 

Riêng đợt rét đậm, rét hại, có mưa tuyết trước Tết, Lào Cai có khoảng 500 gia súc bị chết, trong đó hơn 400 con ở Sa Pa. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Thái, Giám đốc Sở NN&PTNT Cao Bằng, cho biết, ban đêm, nhiệt độ ở nhiều huyện vùng cao của tỉnh này như Nguyên Bình, Trà Lĩnh, Trùng Khánh… xuống còn 1-20C.

Theo ông Thái, đợt rét này gây ảnh hưởng nặng đến khoảng 40 ha khoai tây ở Trà Lĩnh, 50 ha thuốc lá mới trồng ở Trùng Khánh. Từ đầu đợt rét trước Tết đến nay, Cao Bằng có hơn 100 gia súc chết rét.

Ông Phạm Đồng Quảng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), cho biết, đợt rét hiện nay có thể ảnh hưởng thời gian gieo cấy lúa Đông Xuân, cây ngô, đậu, lạc… Diện tích lúa đã gieo cấy đạt khoảng 60%, các tỉnh Bắc Trung bộ gieo cấy gần xong. 

Tuy nhiên, rét đậm, rét hại ảnh hưởng diện tích mạ mới cấy, mới sạ; mạ đang gieo trên nền đất mỏng trong sân; và lúa đã ủ, đang chờ ngày sạ. Theo kế hoạch, diện tích vụ Đông Xuân năm nay từ Thừa Thiên-Huế trở ra khoảng 1,1 triệu ha, trong đó, Đồng bằng sông Hồng khoảng 550.000 ha, Bắc Trung bộ 340.000 ha…

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.