Nhiều giáo viên sáng tạo giúp nông dân

Nhiều giáo viên sáng tạo giúp nông dân
TP - Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ 9, năm 2014-2015, có 29 giải thưởng và các giáo viên đã giành 16 giải. Giáo viên giành 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích, hầu hết là sáng tạo giúp nông dân.

Giải nhất được trao cho giáo viên Trường tiểu học An Thạnh 3A (huyện Cù Lao Dung) Nguyễn Văn Nưng với sáng tạo “Máy vô chân ấm mía”. Huyện Cù Lao Dung là vùng trồng mía lớn của tỉnh Sóc Trăng, chiếc máy của thầy Nưng giúp nông dân tăng năng suất, giảm công lao động và giảm giá thành cây mía ở một khâu quan trọng mà bế tắc về cơ giới hóa lâu nay.  

“Máy cắt đa năng cải tiến giá rẻ” của các giáo viên Đoàn Văn Chỉnh, Nguyễn Đức Thắng, Phan Ngọc Bình ở Trường THCS Châu Hưng (huyện Thạnh Trị) được trao giải nhì. Đây là chiếc máy cắt được tích hợp nhiều chức năng như thái chuối cây, tách vỏ ốc, xay cua, tôm, cá với động cơ nhỏ, giá thành rẻ nhưng năng suất cao, giảm được công lao động trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Còn chiếc “Xe điện hỗ trợ học sinh khuyết tật” của giáo viên Lý Thanh Liêm ở Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng) được trao giải ba, có khả năng giúp cho nhiều gia đình nông dân đỡ lo lắng việc đưa đón con bị khuyết tật khi đi học.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.