Nhiều hồ chứa xuống dưới mực nước chết

Nhiều hồ chứa xuống dưới mực nước chết
TP - Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Lâm Đồng, đang là cao điểm mùa khô, tình hình khô hạn diễn biến bất thường, nên nhiều nơi thiếu nước tưới nghiêm trọng. Lâm Đồng có 426 công trình thủy lợi cung cấp nước tưới cho hơn 42.800 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong khi tổng diện tích đất nông nghiệp của địa phương lên tới hơn 279.200 ha. 

Mực nước trung bình tại các hồ chứa thấp hơn cùng kỳ các năm khoảng 25cm. Mực nước tại các hồ chứa vừa và nhỏ đều xuống thấp, nhiều hồ đã xuống dưới mực nước chết hoặc khô cạn.

Đoạn sông Đồng Nai chảy qua huyện Cát Tiên, mực nước đã xuống rất thấp, không đủ cột nước bơm khiến 3 trạm bơm Đức Phổ, Phù Mỹ và Phước Cát phải tạm dừng hoặc hoạt động cầm chừng. Do lượng mưa không đáng kể nên thời gian tới, nhiều vùng tại hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh sẽ xảy ra khô hạn nặng.

Một số hồ chứa, đập dâng bị hư hỏng, bồi lấp, mất an toàn khiến công tác chống hạn càng thêm khó khăn. Các huyện, thành phố đã đề nghị tỉnh cấp khoảng 50 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa, nhưng chưa được bố trí vốn. 

MỚI - NÓNG