Nhiều hộ ở Quảng Nam tái nghèo sau cơn bão số 12

TPO - Thông tin được ông Huỳnh Tấn Triều – GĐ Sở LĐ TB&XH Quảng Nam thông tin tại phiên chất vấn Kỳ họp HDD tỉnh Quảng Nam

Ngày 7/12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX tiếp tục phiên họp thứ 6. Tại đây, nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận. Nhiều đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến số hộ nghèo tái nghèo, các giải pháp hành động thoát nghèo bền vững

Ông Huỳnh Tấn Triều – Giám đốc Sở LĐ TB & XH cho hay, hiện số nghèo toàn tỉnh là 38.739 hộ nghèo. Số hộ nghèo được công nhận nhưng tái nghèo tính đến năm 2016 là 17 hộ tái nghèo (năm 2017 vẫn chưa có số liệu cụ thể). Nguyên nhân tái nghèo chủ yếu do khách quan như gia đình khó khăn, địa bàn khó khăn, thiên tai lũ lụt…

Nhiều hộ ở Quảng Nam tái nghèo sau cơn bão số 12 ảnh 1

Các đại biểu HĐND Quảng Nam chất vấn Giám đốc Sở LĐ TB & XH về tình trạng tái nghèo. Ảnh: Hoài Văn 

Vừa qua ảnh hưởng của cơn bão số 12 cũng khiến nhiều hộ đã thoát nghèo nhưng tái nghèo trở lại. Hiện, các địa phương vẫn đang thống kê số liệu cụ thể để báo cáo lại Sở” – ông Triều cho hay.

Trả lời câu hỏi biện pháp nào để thoát nghèo và trách nhiệm thuộc về ai, ông Triều cho rằng thoát nghèo là chủ trương, quyết tâm cao của Quảng Nam thể hiện qua Nghị quyết số 13, Trong đó tổng nguồn kinh phí hơn 600 tỷ để thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Không đặt mục tiêu giảm nhanh mà phải giảm nghèo bền vững. Giải pháp còn nhiều vấn đề. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo của cả hệ thống, điều kiện về nguồn lực. Trước mắt là làm tốt công tác điều tra, đánh giá đúng nguyên nhân, thiếu cái gì? Từ đó để có chính sách trúng, trợ giúp thường xuyên.

Nhiều hộ ở Quảng Nam tái nghèo sau cơn bão số 12 ảnh 2

Người dân xã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) tan hoang nhà cửa sau bão số 12. Ảnh: Hoài Văn 

Trong khi đó, một số đại biểu cho rằng, ý chí, quyết tâm cao cũng cần phải hành động. Hơn nữa Hộ nghèo nhưng mỗi địa phương khác nhau nên cần phải có sự nhận diện rõ. Nếu không có ai làm thì hộ nghèo vẫn cứ nghèo thôi.

Ông Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị Giám đốc Sở LĐ TB & XH nhanh chóng tổng hợp số liệu thống kê cụ thể số hộ nghèo tái nghèo, lập hồ sơ đầy đủ, tham mưu các phương án thoát nghèo bền vững, trong đó gắn kết với chỉ tiêu giải quyết việc làm…