Nhiều hoạt động chào đón năm mới 2010

Nhiều hoạt động chào đón năm mới 2010
TP - Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi giải trí đã diễn ra trên mọi miền đất nước trong dịp năm mới 2010.

Tối 1-1-2010, tại Chùa Hoằng Pháp (Tân Hiệp, Hóc Môn) gần 50 ngàn phật tử khắp mọi miền đất nước đã tề tựu về tổ chức đêm hội hoa đăng mừng vía Đức Phật Di Đà.

Nhiều hoạt động chào đón năm mới 2010 ảnh 1
Đêm hội hoa đăng mừng vía Đức Phật Di Đà tại Chùa Hoằng Pháp (Tân Hiệp, Hóc Môn, TPHCM) - Ảnh: Chí Giác Thông

Tại Hội trường Nhà văn hoá Phật giáo TP Hồ Chí Minh (Chùa Phổ Quang), hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Sakyadhita lần thứ 11 cũng đã niệm phật, cầu nguyện cho thế giới hoà bình nhân ngày vía Đức Phật Di Đà. Trần Hiếu

Hà Nội: Khu vui chơi nội đô tăng khách

Nhiều hoạt động chào đón năm mới 2010 ảnh 2
Lễ hội hoa Hà Nội biến thành Lễ hội “chen” - Ảnh: H.V

Ngày nghỉ thứ hai đầu năm mới, các điểm vui chơi, giải trí lớn ở Hà Nội, lượng khách không ngừng tăng lên. Ở các rạp chiếu phim như Rạp chiếu phim Quốc Gia, Dân Chủ, Mega Star, Tháng Tám... gần như cháy vé.

Tại các khu ăn uống, giải trí ở Vincom, lượng khách tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Khu vui chơi World Games (tầng 5 tòa nhà Vincom) hấp hẫn hàng trăm bạn trẻ, lượng người ra vào không ngớt.

Nhiều hoạt động chào đón năm mới 2010 ảnh 3
Chiếm vỉa hè thành bãi trông xe với giá “cắt cổ” phổ biến xung quanh Hồ Gươm

Với giá vé từ 30.000 - 120.000 đồng/vé, có thể chơi các trò đua xe mô tô, ô tô, nhảy Audition, bóng đá, cưỡi ngựa, hay thử sức với phi thuyền bay trong vũ trụ...

Ở tầng 5 Vincom, những quán ăn theo phong cách của Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc... gần như kín chỗ. Hầu hết khách đến đây là giới trẻ và các gia đình có điều kiện.

Nhiều hoạt động chào đón năm mới 2010 ảnh 4
Khu trò chơi Game điện tử đông nghịt người chơi - Ảnh: Hồng Vĩnh

Ở các điểm vui chơi khác như Công viên Nước, vườn thú Thủ Lệ... và những quán ăn đặc biệt, nhiều gia đình cũng dẫn con cái dạo chơi, ăn uống trong dịp này nên lượng khách tăng đáng kể so ngày thường.

Đà Lạt: Khai mạc Festival hoa chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long

Đêm 2-1, Festival hoa Đà Lạt - hoạt động lớn đầu tiên của cả nước chào mừng Thăng Long – Hà Nội 1000 năm tuổi đã được khai mạc với chương trình sân khấu hóa Đà Lạt, sắc màu xứ lạnh giàu tính nghệ thuật, đoàn diễu hành xe hoa độc đáo, những màn biểu diễn pháo hoa nghệ thuật ấn tượng…

Nhiều hoạt động chào đón năm mới 2010 ảnh 5
Thiếu nữ Đà Lạt và hoa - Ảnh: Kim Anh

Đoàn ngoại giao, Đại sứ quán và đại diện các tổ chức của hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hàng vạn cán bộ, người dân và du khách từ nhiều tỉnh thành đến dự lễ khai mạc.  

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhận định Đà Lạt đã 3 lần tổ chức Festival hoa nhưng mỗi lần đều có sắc thái riêng. Đặc biệt tại Festival lần này, hoa rực rỡ chưa từng có, lễ hội thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước tham dự.

Điều này cho thấy Đà Lạt có sức hút đặc biệt và đây là cơ hội để Đà Lạt – Lâm Đồng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của mình nhằm thu hút thêm nhiều nhà đầu tư.

* Trong ngày 2-1, Phiên chợ hoa với 115 gian hàng trên đường Nguyễn Thái Học (ven hồ Xuân Hương) thu hút hàng vạn lượt khách tham quan và ký kết hợp đồng kinh doanh.

Phiên chợ hoa còn có những màn biểu diễn hình thức sân khấu hóa tái hiện hình ảnh những ngày đầu hình thành nghề trồng hoa tại Đà Lạt của nghệ nhân và thiếu nữ các làng hoa lâu đời như Thái Phiên, Hà Đông, Vạn Thành...

Ngay cổng vào Phiên chợ hoa, Công ty Haiyih đã dựng mô hình cúp hoa cao 4m, ngang 3m, mặt ngoài gắn nhiều khoen tròn để người Đà Lạt và du khách cắm 10.000 bông hoa xác lập kỷ lục mô hình chiếc cúp hoa lớn nhất Việt Nam. 

Phiên chợ hoa sẽ kéo dài đến hết ngày 4-1.

Nhiều hoạt động chào đón năm mới 2010 ảnh 6
Diễu hành xe hoa - Ảnh: Kim Anh

Cùng ngày đã diễn ra chương trình diễu hành xe hoa với sự xuất hiện ấn tượng của hàng trăm ô tô, xe Volkswagen và Vespa cổ và xe đạp đôi kết hoa; hàng chục nghệ nhân và thiếu nữ Đà Lạt trong trang phục truyền thống với những gánh hàng hoa, gùi hoa xinh xắn, lạ mắt.

200 du khách đã hào hứng tham gia đoàn diễu hành xe đạp đôi cùng 300 ĐV-TN, sinh viên, học sinh tạo thêm những hình ảnh sinh động cho Festival hoa Đà Lạt, chuyển tải thông điệp Hãy hành động vì môi trường thành phố hoa xinh đẹp đến đông đảo người dân.   

MỚI - NÓNG