Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
TP - Sáng 18-5, nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2011), đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang.

Cũng trong ngày 18-5, đoàn đại biểu Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Hà Nội và các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị tổng kết 3 năm Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh: Tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là nguồn cảm hứng, động lực lớn để giới văn nghệ sĩ, báo chí sáng tạo thêm nhiều tác phẩm có chất lượng về chủ đề này, phục vụ đắc lực việc triển khai cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong 3 năm qua, đã có hàng nghìn tác phẩm thuộc các loại hình, thể loại được sáng tác, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong các cuộc biểu diễn, trưng bày, triển lãm, cổ động phục vụ nhân dân ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo T.Ư tặng thưởng 129 tác phẩm văn học, nghệ thuật và 54 tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 24 đơn vị báo chí, xuất bản, 19 đơn vị nghệ thuật, chiếu phim lưu động có thành tích trong sáng tác, quảng bá về Cuộc vận động cũng được tặng thưởng dịp này.

* Sáng qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và hơn 400 đại biểu đã tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Đền tưởng niệm các vua Hùng - Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, phường Long Bình, quận 9.

Tại đây, lãnh đạo thành phố đã phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2011. Các đại biểu đã trồng 300 cây các loại tại nhiều khu vực khác nhau trong Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc.

* Sáng 17-5, tại nhà văn hóa Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) diễn ra lễ kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen năm 2011. Ông Nguyễn Bá Hòe, Trưởng ban quản lý khu di tích Kim Liên cho biết: Từ đầu tháng 5 đến nay, Kim Liên, Nam Đàn quê Bác đã đón hàng trăm đoàn khách mỗi ngày.

Khu di tích Kim Liên đón 32 đoàn nghệ thuật về đây biểu diễn trong những ngày diễn ra lễ hội Làng Sen.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG