Nhiều kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp TT-Huế

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.
Ngày 11/8, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (KCQ và DN) tỉnh TT-Huế tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đến dự, chỉ đạo đại hội. 290 đại biểu đại diện cho 5.200 đảng viên đến từ 91 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ KCQ và DN tỉnh về dự đại hội.  

Nhiều kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp TT-Huế ảnh 1

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh TT-Huế, Đảng bộ khối đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh TT-Huế, nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh TT-Huế đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin và tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm đưa vào hoạt động, tạo năng lực mới cho nền kinh tế. Tập trung triển khai các dự án phục vụ di dời dân cư Khu vực I - Kinh thành Huế, chỉnh trang đô thị Huế. Tích cực tham mưu các Đề án thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh TT-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiều kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp TT-Huế ảnh 2

290 đại biểu đại diện cho 5.200 đảng viên đến từ 91 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ KCQ và DN tỉnh TT-Huế vinh dự về dự đại hội.

Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%. Công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử đạt kết quả tích cực…

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng bộ Khối quan tâm, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tạo sự đoàn kết, thống nhất và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đã chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao. Năm 2019, Đảng bộ Khối vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh TT-Huế trong 5 năm qua. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong hoạt động của Đảng bộ khối hiện nay để có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Nhiều kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp TT-Huế ảnh 3

Các đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng tại đại hội. Ảnh: Phong Anh

Theo ông Lê Trường Lưu, thời gian tới, Đảng bộ Khối đóng vai trò rất quan trọng trong việc cùng với cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, xây dựng tỉnh TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI bằng các chương trình hành động cụ thể. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá.

Chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả thiết thực. Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 150 - 160 đảng viên mới, cả nhiệm kỳ kết nạp được 700 - 800 đảng viên mới…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 29 thành viên; Ban Thường vụ 9 thành viên.

MỚI - NÓNG