Nhiều lãnh đạo chủ chốt TPHCM tái đắc cử, nghỉ hưu

TPO - Ông Trần Hoàng Quân - Bí thư Huyện ủy Bình Chánh (TPHCM) nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Ngô Thành Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các Khu chế xuất khu công nghiệp TPHCM (HEPZA) đã được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho nghỉ hưu.

Chiều 26/8, sau 2 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 người. Tại kỳ họp thứ 1 của Ban Chấp hành khoá 12, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 12 người. Ông Trần Hoàng Quân, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2015-2020 đã tái đắc cử Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Nguyễn Thị Kim Dung được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Huỳnh Cao Cường được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy.

Nhiều lãnh đạo chủ chốt TPHCM tái đắc cử, nghỉ hưu ảnh 1 Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Trước khi được Ban Thường vụ Thành ủy điều động và phân công giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Huyện Bình Chánh, ông Trần Hoàng Quân là Bí thư Quận ủy Quận 4.

Ông Trần Hoàng Quân và bà Nguyễn Thị Kim Dung là đại biểu HĐND TPHCM khóa 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XII. Trong đó, đại hội xác định 19 chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2020-2025. Cụ thể, phấn đấu đến cuối năm 2025, phát triển mới 10.000 doanh nghiệp và 7.500 hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện.

Đến cuối năm 2025, huyện Bình Chánh phấn đấu đạt tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 3,4 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 22,5m2/người; 100% số hộ dân sử dụng nước sạch; không sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt gia đình và sản xuất công nghiệp; phấn đấu xây dựng 27 công trình trường học với 930 phòng học đáp ứng yêu cầu học sinh (bậc tiểu học, trung học cơ sở) học 2 buổi/ngày.

Chiều cùng ngày, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã trao quyết định nghỉ hưu cho ông Ngô Thành Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các Khu chế xuất Khu công nghiệp TPHCM.

Nhiều lãnh đạo chủ chốt TPHCM tái đắc cử, nghỉ hưu ảnh 2 Ông Ngô Thành Lợi (thứ 3 từ phải sang) nhận quyết định nghỉ hưu

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của ông Ngô Thành Lợi và mong muốn sau khi nghỉ hưu, ông Lợi tiếp tục đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM.

MỚI - NÓNG