Nhiều lãnh đạo Quận ở TPHCM nghỉ hưu, Huyện ủy Bình Chánh có 'sếp' mới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (thứ 3 từ trái qua) trao quyết định cho các cán bộ vào sáng 31/8. Ảnh: Thành ủy TPHCM
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (thứ 3 từ trái qua) trao quyết định cho các cán bộ vào sáng 31/8. Ảnh: Thành ủy TPHCM
TPO - Ông Đào Gia Vượng, Phó Chủ tịch UBND Quận 7 vừa được Thành ủy TPHCM chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025, còn ông Huỳnh Thanh Hải, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 1 và ông Nguyễn Văn Trãi, nguyên Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận 3 được nghỉ hưu và thôi việc theo nguyện vọng.

Sáng 31/8, Thành ủy TPHCM đã tổ chức trao quyết định cán bộ. Đến dự có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc chỉ định ông Đào Gia Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 7 tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2020.

Ông Đào Gia Vượng sinh năm 1972, có trình độ Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Triết; Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được chỉ định làm Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, ông Vượng từng giữ các chức vụ quan trọng như Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 7; Phó Chủ tịch UBND Quận 7.  

Huyện Bình Chánh vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Trần Hoàng Quân, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trước khi về công tác ở huyện Bình Chánh, ông Trần Hoàng Quân giữ chức vụ Chủ tịch UBND Quận 4.

Mới đây, ông Trần Phú Lữ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh đã được UBND TPHCM điều động và bổ nhiệm làm phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM sau khi bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Cũng trong sáng 31/8, Ban Thường vụ Thành ủy đã có quyết định cho ông Huỳnh Thanh Hải, sinh ngày 12/8/1960, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ TPHCM 1975-2015, Biên niên sự kiện, được nghỉ hưu theo quy định từ ngày 1/9/2020.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định cho ông Nguyễn Văn Trãi, sinh ngày 12/12/1960, nguyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 3 được thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 1/9/2020.

Trước khi về công tác chuyên trách tại cơ quan nghiên cứu lịch sử Đảng, ông Huỳnh Thanh Hải từng giữ các chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Bí thư Quận ủy Quận 1.

Ông Nguyễn Văn Trãi từng được Ban Thường vụ Thành ủy phân công phụ trách Đảng bộ Quận 3 vào cuối tháng 4 vừa qua sau khi điều động Bí thư Quận ủy Quận 3 Trần Trọng Tuấn về giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM. Ngay sau đó, ông Trần Trọng Tuấn đã bị khởi tố cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến.

MỚI - NÓNG