Nhiều lãnh đạo TPHCM xin thôi việc, nghỉ hưu sớm

TPO - Bí thư huyện ủy huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Phụng và Chủ tịch UBND Quận Tân Phú Hứa Thị Hồng Đang lần lượt xin thôi việc theo nguyện vọng và nghỉ hưu trước tuổi và được Thành ủy, UBND TPHCM chấp thuận. Thành ủy TPHCM phân công Chủ tịch UBND Quận 4 Trần Hoàng Quân làm Bí thư huyện ủy huyện Bình Chánh.

Ngày 31/7, UBND TPHCM đã tổ chức buổi trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã trao quyết định cho bà Hứa Thị Hồng Đang, Chủ tịch UBND quận Tân Phú được nghỉ hưu hưởng BHXH từ 1/8/2020. Chế độ BHXH sẽ do BHXH TPHCM giải quyết theo quy định của pháp luật BHXH hiện hành.

Bà Hứa Thị Hồng Đang sinh ngày 1/1/1966, quê ở tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi lễ, bà Hứa Thị Hồng Đang chia sẻ, quá trình công tác, được sự hỗ trợ của thành phố, các sở, ngành và sự phối hợp của đồng nghiệp, cơ bản đến thời điểm này, bà đã góp phần cùng quận Tân Phú hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều lãnh đạo TPHCM xin thôi việc, nghỉ hưu sớm ảnh 1 Bà Hứa Thị Hồng Đang (thứ 3 từ trái sang) nhận quyết định nghỉ hưu. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Theo Chủ tịch UBND quận Tân Phú, từ ngày 1/8, bà Lương Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, cũng nghỉ hưu. Như vậy Thường trực UBND quận hiện nay chỉ còn 1 người là ông Phạm Minh Mẫn, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú.

Người đứng đầu chính quyền quận Tân Phú cũng chia sẻ về tình hình phòng chống dịch COVID-19 đang có dấu hiệu phức tạp. Quận Tân Phú cũng là địa bàn có nhiều người dân miền Trung từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng sinh sống.

Bà Hứa Thị Hồng Đang đề nghị UBND TPHCM quan tâm sớm về công tác nhân sự cho UBND quận để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành được bao quát, phụ trách hết các công việc.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, UBND TP đã nắm đầy đủ tình hình nhân sự của quận Tân Phú và sẽ sớm có phương án hợp lý.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đánh giá cao những đóng góp của bà Hứa Thị Hồng Đang cho quận Tân Phú và TPHCM trong thời gian qua và mong bà Đang sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục gắn kết, dành sự quan tâm đối với địa phương, đóng góp vào sự phát triển của TPHCM.

Cùng ngày, Thành ủy TPHCM đã tổ chức buổi trao quyết định cán bộ.

Nhiều lãnh đạo TPHCM xin thôi việc, nghỉ hưu sớm ảnh 2 Bí thư huyện ủy huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Phụng (phải) nhận quyết định thôi việc theo nguyện vọng 

Theo đó, tại Quyết định số 3411-QĐNS/TU, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh được thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 1/8/2020.

Ông Nguyễn Văn Phụng, sinh ngày 16/10/1960, quê ở xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TPHCM), từng giữ các chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh.

Đánh giá cao ông Nguyễn Văn Phụng đã để lại nhiều dấu ấn cho sự phát triển của huyện Bình Chánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang mong muốn ông Phụng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm để đóng góp cho sự phát triển của địa phương và thành phố.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Huỳnh Cách Mạng công bố Quyết định số 3415-QĐNS/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Trần Hoàng Quân, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 4 tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Nguyễn Văn Phụng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.
Nhiều lãnh đạo TPHCM xin thôi việc, nghỉ hưu sớm ảnh 3 Ông Trần Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Quận 4 (phải) được phân công giữ chức vụ Bí thư huyện ủy huyện Bình Chánh

Ông Trần Hoàng Quân, sinh năm 1970, có trình độ Thạc sĩ Quản lý đô thị, Kiến trúc sư, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế chính trị; Cao cấp Lý luận chính trị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, trong thời gian qua, huyện Bình Chánh có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Chính vì vậy, công tác cán bộ phải dựa trên cơ sở quy định, quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí của cán bộ, xem xét nhiều mặt trong bình diện chung của huyện Bình Chánh và của TPHCM.

"Ban Thường vụ Thành ủy đã cân nhắc, chọn cán bộ trẻ, năng động, bức phá, được đào tạo bài bản, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt liên quan đến vấn đề quản lý đô thị", ông Quang nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.