Nhiều nghi vấn về cái chết của thai phụ

Nhiều nghi vấn về cái chết của thai phụ
TP - Chiều 31/5, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi Nguyễn Thị Hoài Nga, sinh 1987 (trú tại số nhà 69, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) đang mang thai tháng thứ 8.

> Sàng lọc trước sinh: Giảm thiểu nguy cơ dị tật
> Thời điểm dễ phát hiện Down ở thai nhi

Thông tin ban đầu được biết, trưa 31/5, Nga được phát hiện tại nhà riêng, trên người mang nhiều vết thương. Trước đó, vào trưa 31/5, một số người sinh sống gần khu vực có nghe lời qua tiếng lại của chị Nga và chồng là Chu Đình Tuân (SN 1981) từ tầng 2 của ngôi nhà riêng vọng ra.

Được biết, chị Nga là cán bộ địa chính, còn anh Tuân làm việc tại Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Thanh Hóa. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.