Nhiều người chết đuối dịp Tết

Nhiều người chết đuối dịp Tết
TP - Chiều mồng hai Tết, ở xã Long Bình (Long Mỹ, Hậu Giang), ba phụ nữ đưa tang trên đường trở về đã bị chết đuối. Đó là bà Phan Thị Ngọc Nữ 59 tuổi và Phan Thị Ngọc Uyên 53 tuổi là chị em ruột, trú ở phường An Hòa (Ninh Kiều, Cần Thơ), bà Nguyễn Thị Thu Huyền 50 tuổi trú ở xã Tân lược (Bình Tân, Vĩnh Long).

Những người này đưa một bà bác qua đời ở TP Cần Thơ xuống Long Bình an táng, trở về trên chiếc thuyền gỗ đáy bằng (dùng để chở máy nông nghiệp nhỏ) qua sông Lái Hiếu, đến giữa sông thuyền bị chìm vì chở đến 19 người.

Sông rộng chừng 50m, giữa sông sâu 6m, lại có nhiều lục bình nên việc cứu hộ khó khăn, bà con bên bờ đem thuyền ra chỉ cứu được 16 người.

Cũng mồng hai Tết, ở tỉnh Quảng Ngãi, tại khu vực Suối Ngang, xã Phổ Nhơn (Đức Phổ), anh Nguyễn Sỹ Phú ở thị trấn Đức Phổ và anh Huỳnh Thanh Hải ở phường Trần Hưng Đạo (TP Quảng Ngãi) đều 26 tuổi, cùng một số người bạn đi chơi xuân. Anh Phú ngã xuống hố nước sâu, anh Hải nhảy theo cứu nhưng không được.

Cùng ngày ở tỉnh Phú Yên, em Phan Thị Mỹ Hội, 13 tuổi, trú xã Xuân Quang 3 (Đồng Xuân), cùng hai bạn nữ bơi chiếc xuồng nhỏ qua sông Trà Bương chơi Tết, xuồng lật úp và Hội bị nước cuốn trôi.  

MỚI - NÓNG