Nhiều người đẹp đến với bà con vùng lũ

Á hậu Huyền My trao 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 50 hộ gia đình xã Hưng Lợi bị ảnh hưởng bởi đợt lũ vừa qua.
Á hậu Huyền My trao 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 50 hộ gia đình xã Hưng Lợi bị ảnh hưởng bởi đợt lũ vừa qua.
TP - Sáng 21/10, Á hậu Huyền My đã kết nối với báo Tiền Phong đến Nghệ An trao quà hỗ trợ cho người dân xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên ven sông Lam.

Tại đây, Á hậu Huyền My trao 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 50 hộ gia đình xã Hưng Lợi bị ảnh hưởng bởi đợt lũ vừa qua. Huyền My chia sẻ: “Tại miền Trung, cái khổ còn hiện hữu đối với người nông dân bởi thiên tai, lũ lụt triền miên. Con về đây có được cơ hội để sẻ chia tấm lòng với bà con nông dân, an ủi tinh thần bằng cả tình yêu và trách nhiệm”.

Chiều cùng ngày, tại xã Đức Lĩnh và Đức Hương (Vũ Quang – Hà Tĩnh) gia đình Huyền My và những người bạn đã trao tặng 250 suất quà, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho bà con bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Ngày 21/10, Công ty Quốc Huy Anh (TP. Hồ Chí Minh), thương hiệu keo Apollo Silicone và giấy văn phòng cao cấp PaperOne cùng Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Phạm Hương, phối hợp với báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã trao 1.000 suất quà trị giá 750 triệu đồng tại 2 xã rốn lũ là Quảng Trường và Phù Hóa, huyện Quảng Trạch.

Mỗi suất quà bao gồm: 5 kg gạo, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 1 gói bột ngọt, 1 gói đường, 2 gói bánh và 500 nghìn đồng tiền mặt. Ngoài ra có 400 suất còn kèm theo 1 chiếc áo khoác mới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.