Nhiều người đột tử vì rét

Nhiều người đột tử vì rét
TP - Ngày 10-1, bà La Thị Lạc, Phó Bí thư Huyện ủy Lộc Bình (Lạng Sơn), cho biết, chính quyền và ngành giáo dục huyện vừa tổ chức an táng chu đáo theo phong tục địa phương, đồng thời hỗ trợ cho gia đình em Hoàng Thị Hoa (SN 2000, trú tại Bản Lảy Ngoà, xã Khuất Xá, Lộc Bình), trên 10 triệu đồng.

> 49 người chết vì lạnh ở Nepal
> Bi hài chuyện ‘bám ông thời tiết’ đi học
> Cho trâu bò uống rượu chống rét

Hoa là học sinh lớp 7B, Trường PT Dân tộc Nội trú huyện Lộc Bình, do rét buốt, có tiền sử thở khó, đã đột tử vào sáng 9-1. Gia đình Hoa thuộc hộ nghèo, bố mẹ già yếu.

Trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua, tại tỉnh Lạng Sơn có nhiều người ốm, sốt, đột tử. Mới đây, nữ PTV Đài Truyền hình Lạng Sơn, Đinh Thị Hồng Hải mất đột ngột tại nhà riêng.

Trưa 10-1, đoàn công tác của tỉnh do ông Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tới xã Công Sơn (huyện Cao Lộc), kiểm tra thực tế công tác phòng, chống rét; rà sát các hộ nghèo, lên phương án cứu trợ lương thực, quần áo, chăn ấm cho đồng bào; thăm và tặng quà cho hai hộ nghèo, khó khăn. Trước đó, lãnh đạo tỉnh đã tặng 100 chiếc chăn ấm, trên 700 bộ quần áo mới cho đồng bào xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG