Nhiều người đu dây thoát khỏi nhà cao tầng bốc cháy nghi ngút ở Sài Gòn

Khói lửa bốc lên nghi ngút tại căn nhà 5 tầng.
Khói lửa bốc lên nghi ngút tại căn nhà 5 tầng.
TPO - Ngọn lửa kèm khói đen bất ngờ bùng phát tại tầng trệt của ngôi nhà 5 tầng, nhiều người trên các tầng cao buộc dây vải đu xuống đất an toàn, hai người được lực lượng chữa cháy giải cứu.

Khoảng 7h30 sáng 30/9, nhiều người ngồi trong quán cà phê trước trụ sở công ty in ấn trên đường Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình thì phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút tại tầng trệt của công ty nên hô hoán.

Ngọn lửa kèm theo khói đen bốc lên nghi ngút khiến nhiều người trong nhà hoảng loạn. Lúc này, có 5 thanh niên ở các tầng của căn nhà này buộc dây vải và nhờ sự hỗ trợ của người dân để leo xuống đất an toàn. Một số người vẫn bị kẹt trong nhà không thể tự thoát thân.

Nhiều người đu dây thoát khỏi nhà cao tầng bốc cháy nghi ngút ở Sài Gòn ảnh 1 Lực lượng chức năng có mặt dập lửa, giải cứu 2 người mắc kẹt.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Tân Bình huy động lực lượng có mặt đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu người. Hai người bị kẹt lại bên trong đám cháy được cảnh sát tiếp cận, giải cứu an toàn ngay sau đó.

Vụ cháy được dập tắt sau khi lực lượng chữa cháy có mặt ít phút. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.