Nhiều người muốn hợp tác sản xuất đông trùng hạ thảo

Nhiều người muốn hợp tác sản xuất đông trùng hạ thảo
TP - Thạc sỹ Trịnh Thị Xuân cho biết, sau khi báo Tiền Phong số ra dịp 30/4, đăng bài “Nữ giảng viên đông trùng hạ thảo”, có gần 15 cá nhân và doanh nghiệp trên cả nước liên hệ hợp tác sản xuất. 

Cụ thể, các cá nhân muốn mua phôi, giống nấm và học quy trình sản xuất, còn doanh nghiệp muốn chuyển giao quy trình sản xuất. 

Trong đó, có một cựu chiến binh ở Vũng Tàu muốn đầu tư sản xuất đông trùng hạ thảo để lấy lãi tặng học sinh nghèo. Thạc sỹ Xuân là giảng viên Trường Đại học Cần Thơ, nghiên cứu thành công quy trình sản xuất đông trùng hạ thảo đầu tiên ở ĐBSCL. Bà Xuân cũng cho biết, sắp tới sẽ mở các lớp đào tạo, tập huấn quy trình sản xuất cho những cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.