Nhiều người tử vong do tai nạn giao thông và ngộ độc rượu

Ngộ độc rượu trong dịp Tết gia tăng. ảnh: Như Ý
Ngộ độc rượu trong dịp Tết gia tăng. ảnh: Như Ý
TP - Trong những ngày Tết, số người bị thương và tử vong do tai nạn giao thông nhập Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) khá nhiều, trong đó có hơn 20 người chết. Tại Trung tâm Chống độc (BV Bạch Mai) đã có một bệnh nhân tử vong do rượu.

Nhiều ca chấn thương nặng do TNGT

Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Việt Đức) lúc nào cũng trong tình trạng đông bệnh nhân nặng. Bác sĩ Đỗ Trường Sơn, được phân công trực tại Khoa Cấp cứu cho biết trong dịp Tết vừa qua, bệnh nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) nhập viện phần lớn bị tai nạn ở nông thôn. 

Trong số 20 ca bệnh nặng đang điều trị cấp cứu tại khoa A1 có tới 18 người là nạn nhân của tai nạn xe máy tại các đường liên thôn, liên xóm, 2 trường hợp còn lại bị ô tô đâm trên quốc lộ. Đáng chú ý là nhiều bệnh nhân không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy nên chấn thương sọ não nặng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, bệnh nhân N.V.T (65 tuổi) bị mất nhiều máu do gãy xương đùi và giập nát phần dưới cơ thể do bị một số thanh niên đua xe đâm vào. Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây tiên lượng tình trạng bệnh nặng nên đã quyết định chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Việt Đức. 

Tuy nhiên chấn thương quá nặng, cơ thể không nhận máu tiếp vào nên bệnh nhân đã tử vong sau đó khi chưa kịp chuyển viện. Tại Bệnh viện Việt Đức nhiều bệnh nhân nhập viện từ tỉnh xa trong tình trạng phải thở oxy hoặc bóp bóng hỗ trợ thở.

Ông Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết lượng bệnh nhân nhập viện do TNGT năm nay giảm so với Tết năm ngoái. Thống kê của bệnh viện cho thấy từ 30 đến 5 Tết đã cấp cứu hơn 800 trường hợp, trong đó gần 60% là TNGT. 

Nhiều bệnh nhân bị chấn thương do không đội mũ bảo hiểm và sử dụng rượu bia. Mặc dù số bệnh nhân không tăng so với Tết năm 2013 nhưng số ca chấn thương nặng nhiều hơn nên các bác sĩ và nhân viên y tế luôn phải làm việc căng thẳng.

Tử vong vì uống nhiều loại rượu

Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận và điều trị cấp cứu cho 5 bệnh nhân ngộ độc rượu trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Đáng chú ý một bệnh nhân đã tử vong sau khi uống vài loại rượu trong vòng 3 ngày liên tiếp. 

Bệnh nhân là nam giới, 32 tuổi (huyện Thanh Trì, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng say rượu, vật vã, kích thích, rối loạn tri giác, tổn thương não, huyết áp tụt sâu, tổn thương gan thận. Người nhà bệnh nhân cho biết, từ ngày 30 Tết bệnh nhân bắt đầu uống rượu với bạn bè. 

Trong 3 ngày liên tiếp, bệnh nhân đã uống các loại rượu thủ công, rượu ngoại, rượu thuốc... Tới ngày thứ 3 thì bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc rượu nên người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Chống độc. Sau hơn 1 ngày điều trị tích cực tình trạng bệnh nhân vẫn xấu đi, gia đình đã xin bệnh viện cho bệnh nhân về nhà vào chiều mùng 4 Tết.

Các bác sĩ Trung tâm Chống độc cho biết, hiện Trung tâm vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm nồng độ methanol trong máu của bệnh nhân nhưng biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân giống hoàn toàn với ngộ độc cồn công nghiệp.

TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho hay trong vòng 1 tháng qua, số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc rượu có gia tăng. Dự báo trong thời gian tới, sẽ thêm nhiều bệnh nhân ngộ độc rượu do đây là thời gian theo quan niệm của người dân “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” nên diễn ra nhiều cuộc liên hoan, ăn nhậu.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên chọn rượu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và không nên uống quá nhiều. Người có sức khỏe bình thường ít uống rượu cũng không nên uống quá 30ml rượu mạnh (loại 40độ)/ngày, uống bia không nên quá 700ml/ngày. Trước khi uống rượu cần ăn thức ăn trước để tránh đau dạ dày, uống rượu khi đói bụng gặp gió dễ cảm lạnh, nguy hiểm tới tính mạng.

Sử dụng quá nhiều rượu sẽ làm cho quá trình chuyển hóa và thải trừ chất độc quá tải, dẫn tới lượng cồn trong máu cao gây nên hiện tượng ngộ độc rượu. Ngộ độc rượu bao gồm các triệu chứng của ngộ độc cấp như buồn nôn, nôn ói, đau bụng. Khi thấy người bị ngộ độc rượu cần đưa đến bệnh viện để được điều trị kịp thời.

MỚI - NÓNG