Nhiều quốc lộ ở Thanh Hóa nứt toác sau mưa lũ

Quốc lộ 217 đoạn qua thị trấn Quan Sơn bị hư hỏng nặng. Ảnh: Lam Sơn.
Quốc lộ 217 đoạn qua thị trấn Quan Sơn bị hư hỏng nặng. Ảnh: Lam Sơn.
Quốc lộ đi cửa khẩu Na Mèo, qua huyện Thường Xuân bị sụt lún sâu gần 2 m, có nơi nước cuốn mất quá nửa mặt đường.

Ngày 17/10, UBND huyện Quan Sơn cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến quốc lộ 217 qua địa bàn bị sạt lở nặng ở 15 điểm trong đó có 9 điểm bên taluy âm và 6 điểm taluy dương.

Điểm sạt lở ở xã Sơn Điện nặng nhất, mặt đường bị nứt toác, sụt lún kéo dài khoảng 10m, rộng hơn 3m, sâu gần 2m.

Quốc lộ 217 dài hơn 195 km là tuyến huyết mạch nối các huyện đồng bằng trung du với biên giới Quan Sơn và sang Lào. Mặt đường hư hỏng khiến giao thông gặp khó khăn những ngày qua.

Công an huyện Quan Sơn đã đặt biển cảnh báo và cử lực lượng phân luồng đảm bảo an toàn.

Nhiều quốc lộ ở Thanh Hóa nứt toác sau mưa lũ ảnh 1

Điểm sạt lở sâu hoắm ở xã Sơn Điện. Ảnh: Lam Sơn.

Tuyến quốc lộ 47 qua huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cũng bị sạt lở nặng. Dọc đường đoạn từ xã Lương Sơn đi Yên Nhân có ít nhất 3 điểm sạt.

Nghiêm trọng nhất là đoạn qua bản Lửa, xã Yên Nhân. Nước lũ chảy siết từ đỉnh đồi kéo xuống kèm theo nước sông dâng cao đã cuốn bay 2/3 mặt quốc lộ 47, tạo thành những “hố tử thần” sâu hoắm.

Những điểm sạt lở khác sụt lún tạo thành thế hàm ếch, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nhiều quốc lộ ở Thanh Hóa nứt toác sau mưa lũ ảnh 2

Tuyến đường 47 qua huyện Thường Xuân cũng hư hỏng nặng. Ảnh: Lam Sơn.

UBND huyện Thường Xuân đã huy động nhiều xe tải và máy xúc xử lý các điểm sạt lở để thông tuyến cho người dân qua lại, đồng thời báo cáo Sở Giao thông Vận tải để có hướng làm lại con đường.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG