Học viện Âm nhạc Huế:

Nhiều sai sót trong tuyển dụng lao động

Nhiều sai sót trong tuyển dụng lao động
TP - Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ VH-TT&DL) vừa có đợt làm việc tại Học viện Âm nhạc Huế, nhằm kiểm tra tình hình hợp đồng, sử dụng lao động và việc quản lý nguồn tài chính trả lương cho người lao động thuộc đơn vị này, sau khi Tiền Phong đăng bài "Học viện Âm nhạc Huế: Hơn 100 nhân viên có nguy cơ bị sa thải" (ngày 14/7).

Trong đợt làm việc này, đoàn công tác của Bộ VH-TT&DL đã phát hiện việc quản lý ngân sách của Học viện Âm nhạc Huế bộc lộ nhiều bất ổn. Đáng chú ý, từ năm 2011 đến nay, kinh phí dành để chi trả lương cho lao động thuộc diện hợp đồng của học viện tăng đến 250%, chiếm tới 79% ngân quỹ hoạt động của đơn vị.

Đoàn công tác ghi nhận, Học viện Âm nhạc Huế sử dụng nguồn ngân sách cấp để chi trả cho hợp đồng lao động là sai quy định. Ngoài ra, nhiều thiếu sót trong thực hiện thủ tục hợp đồng lao động và tuyển dụng cũng bị phát hiện.

 Quá trình kiểm tra, đoàn công tác còn phát hiện 14 trường hợp lao động không xác định thời hạn ký vào năm 2013, nhưng Học viện Âm nhạc Huế không cung cấp được hồ sơ về số lao động này...

MỚI - NÓNG