Nhiều tàu bị đánh chìm và mất liên lạc trên biển

Bão số 12 đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định
Bão số 12 đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định
TPO - Đến sáng nay, nhiều tàu cá bị mất liên lạc, một số tàu vận tải bị đánh chìm do bão, hầu hết các huyện thị ở Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định đang bị mất điện.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khoảng 7 giờ sáng nay (4/11), bão đang nằm trên đất liền các tỉnh Phú Yên-Khánh Hòa, với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, tốc độ 15-20km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 19 giờ hôm nay, áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền khu vực Campuchia.

Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục có mưa rất to đến đặc biệt to. Các tỉnh Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.

Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên- Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, thông tin ban đầu các địa phương, tính đến 2 giờ sáng nay (4/9), có 3 tỉnh đã sơ tán dân với tổng số trên 500 hộ, gần 35.200 người.

Trong đó, Phú Yên sơ tán trên 1.400 hộ, hơn 6.200 người, Khánh Hoà hoen 4.600 hộ, gần 18.800 người; Ninh Thuận trên 2.500 hộ, gsan 10.200 người. Ngoài ra, tại huyện Cần Giờ (TPHCM) đã sơ tán trên 1.750 người. Các tỉnh Khánh Hoà, Bình Định và Ninh Thuận đã cho học sinh nghỉ học.

Trong khi đó, trên biển, đến sáng nay, Biên phòng tuyến biển đã thông báo, kiểm đếm trên 62.700 tàu/hơn 301.000 lao động, cùng 3.277 lồng bè/9.362 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 12 để chủ động phòng, tránh.

Tuy nhiên, có 1 tàu BĐ 95184TS/2 la động của Bình Định trên tránh bão bị hỏng máy, thả trôi. Thuyền trưởng đã đề nghị hỗ trợ khẩn cấp, và hiện Bình Định phối hợp với địa phương tìm cách hỗ trợ.

Thông tin ban đầu, tỉnh Bình Định có 22 tàu trong vùng nguy hiểm phải thả neo tại chỗ. Trong đó có 2 tàu chưa liên lạc được có số hiệu BĐ 93054TS và BĐ 97624TS. Địa phương đang tìm cách liên lạc và xác minh số người trên tàu.

Tại Quảng Ngãi, cũng có 2 tàu bị mất liên lạc, là QNg 90478 TS/16 ngư dân, do ông Lưu Đình Dũng ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng; tàu QNg 95249 TS/13 ngư dân do ông Nguyễn Văn Minh ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng.

Ngoài ra, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, có 2 tàu vận tải (Biển Bắc 16, Hoa Nam 68) trên khu vực biển Bình Định bị chìm ở vùng biển Quy Nhơn, hiện đã cứu vớt được 3 người. Tàu vận tải Jupiter quốc tịch Campuchia bị hỏng máy, trôi dạt, 7 người đã rời tàu.

Cùng đó, có 4 người trên bè cá tại Quy Nhơn (Bình Định) bị rơi xuống biển, đã cứu được 2 người, còn lại 2 người đang trôi dạt. 

Ngoài ra, đường sắt Phú Yên đang bị phong tỏa, hiện 6.000 người ở ga Nha Trang.

Theo báo cáo của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), bão số 12 đã làm 4 đường dây tại khu vực Khánh Hòa, Phú Yên thuộc lưới điện 220kV, 500kV bị sự cố. Có 14 đường dây 110kV khu vực Bình Định đến Khánh Hòa và 10 trạm biến áp 110kV thuộc Phú Yên và Khánh Hòa bị mất điện.

Hiện, khu vực Khánh Hòa mất điện toàn bộ tỉnh, trừ Thành phố Cam Ranh; Phú Yên cũng mất điện toàn tỉnh, còn tại Bình Định bị mất điện khu vực Phú Tài, Phú Cát.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.