Nhiều tàu chìm, hư hỏng do bão số 2

Nhiều tàu chìm, hư hỏng do bão số 2
TPO - Hiện có gần 10 tàu thuyền của ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Định bị hư hỏng, chìm, mất tích do ảnh hưởng cơn bão số 2.

 > Cứu hộ tàu cá, du thuyền

Nhiều tàu thuyền gặp nạn do bão số 2. Ảnh: Danang MRCC
Nhiều tàu thuyền gặp nạn do bão số 2. Ảnh: Danang MRCC.

Quảng Bình: Sáng 19-6, theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (gọi tắt Danang MRCC), tàu SAR 412 đang nỗ lực tìm kiếm tàu cá QB 92109 TS trên tàu có bảy lao động.

Trước đó, tối 16 - 6, tàu cá QB 92109 đang hoạt động ở tọa độ 16020’N - 109000’E thì mất liên lạc.

Ban chỉ huy Phòng chống Lụt bão & Tìm kiếm Cứu nạn Quảng Bình xác nhận thêm một trường hợp tàu cá gặp nạn số hiệu QB 93436 TS của ông Nguyễn Văn Nam, trên tàu có tám lao động.

Ngày 17 - 6, tàu chết máy, thả trôi tại tọa độ 14040’N - 111047’E. Trên tàu không có bộ đàm nên phải nhờ tàu QB 93436 làm trung gian, hiện tàu QB 93436 đang ở gần nhưng không thể kéo về vì tàu nhỏ. Trực ban đang tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về tàu bị nạn.

Quảng Nam: Dự kiến trong sáng nay (19-6), tàu Cảnh sát biển vùng 2 ra cứu hộ, cứu nạn sẽ tiếp cận tàu cá QNa 91594, do ông Trần Bẹn làm thuyền trưởng, trú tại thôn 2, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, trên tàu có 12 lao động.

Ngày 17-6, tàu cá này bị hỏng máy trôi dạt trên vùng biển động mạnh.

Quảng Ngãi: Hiện xác nhận ba tàu cá gặp nạn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 2.

Tàu QNg 48818 TS, của ông Châu Hùng Binh (xã Phổ An, Đức Phổ, Quãng Ngãi), trên tàu có tám lao động, ngày 17 - 6, bị sóng lớn đánh chìm. Toàn bộ tám thuyền viên trên tàu đã được tàu QNg 98746 TS của ông Nguyễn Tuấn cứu vớt, đang trên đường vào Đà Nẵng.

Trước đó, tàu QNg 98279 TS, của ông Trần Tính (quê xã Phổ Quang, Đức Phổ, Quãng Ngãi), chở 10 lao động, đang được tàu ông Huỳnh Văn Em (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng lai dắt về Đà Nẵng.

Tối 16-6, tàu QNg 98279 bị hư hỏng (gãy lắp) khi đang trên đường trú tránh bão.

Cùng ngày (16-6), tàu cá QNg 94095 TS do ông Võ Công Tính (SN 1976) trú Phổ Thạch, Đức Phổ, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, trên tàu có sáu thuyền viên bị sóng đánh chìm.

Hiện tàu này đã được tàu QNg 44029 của ông Phạm Văn Phú (trú Phổ Thạch, Đức Phổ) cứu vớt, đưa vào Đà Nẵng an toàn.

Bình Định: Tàu cá BĐ 95289 TS của ông Vũ Văn Vinh, trên tàu có 10 lao động. Lúc 9 giờ 15 ngày 15 - 6, khi đang hoạt động đánh bắt ở vùng biển 11034’ vĩ độ Bắc, 112000 kinh độ Đông, tàu bị tàu lớn có ký hiệu MFHL có 02 chữ Hán phía sau đâm mạnh. Tàu bị vỡ vỏ, hỏng nặng.

Đến 15 giờ cùng ngày, tàu bị nạn được tàu BĐ 51069 TS đến lai dắt vào bờ. Hai tàu đang trên đường về cảng Nha Trang.

Sáng 19-6, Trung tâm Phòng chống Lụt bão khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho hay, đến ngày 19 -6, đã có 23.986 tàu, thuyền của ngư dân các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Phú Yên, đang hoạt động trên biển được kiểm kê, thống báo vị trí và hướng đi chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó: Hoàng Sa có 394 tàu/3.946 người (cụ thể: Đà Nẵng: 24 tàu/475 người, Quãng Ngãi: 50 tàu/592 người, Bình Định: 320 tàu/2.879 người). Các khu vực khác và neo đậu tại bến: 23.592 tàu/100.204 người.

Hiện có gần 10 tàu của các ngư dân Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Bình gặp nạn do ảnh hưởng bởi cơn bão số 2.

Theo Viết
MỚI - NÓNG