Nhiều tàu thuyền chìm vì ảnh hưởng siêu bão Haiyan

Nhiều tàu thuyền chìm vì ảnh hưởng siêu bão Haiyan
TPO - Do ảnh hưởng của siêu bão Haiyan khiến biển Đông gió lớn, làm chìm nhiều tàu thuyền của ngư dân miền Trung. Một ngư dân đã tử vong, một ngư dân mất tích.

> Tàu hàng đâm tàu container trên biển Vũng Tàu 

Sáng nay, Trung tâm Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLBTKCN) khu vực miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho hay, ảnh hưởng của siêu bão Haiyan khiến biển Đông gió lớn, làm chìm nhiều tàu thuyền của ngư dân miền Trung. Một ngư dân đã tử vong, một ngư dân mất tích.

Trung tâm PCLB tỉnh Bình Định cho hay, tàu BĐ 91377 TS của do ông Trương Hoài Lưu làm thuyền trưởng (trú xã Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định) làm nghề vây rút chì, đang trên đường từ Cam Ranh về Quy Nhơn bị mắc vào san hô lúc 13h ngày 5.11.

Tàu bị nạn đã nhờ 1 tàu ở Phú Yên lai dắt. Trong lúc lai dắt, thuyền viên Trương Văn Tài không may bị dây thừng quấn vào cổ, tử vong tại chổ.

Ngoài ra, cũng Trung tâm PCLB Bình Định cho hay, tàu của ông Võ Thạch (trú xã Hoài Hương, Hoài Nhơn) không có số đăng ký, trên tàu có 01 lao động làm nghề lưới ghẹ bị sóng đánh chìm lúc 4h ngày 06.11. Tàu BĐ 05153 cùng 2 lao động của ông Võ Thạnh ở cùng địa phương tới kéo.

Trong quá trình kéo, do sóng to nên tàu BĐ 05153 TS bị chìm. Hiện 3 lao động đã được cứu thoát.

Trung tâm PCLB& TKCN Miền Trung – Tây Nguyên sáng nay cho biết, tàu hàng có tên An Phát 36 với 08 thuyền viên, đăng ký tại Hải Phòng, tải trọng toàn phần 930,3 tấn, chở 870 tấn dăm gỗ rời cảng Cửa Việt (Quảng Trị) lúc 12h ngày 06/11. Đến 15h15 ngày cùng ngày, tàu gặp sự cố kỹ thuật, sau đó sóng đánh dạt vào bờ Nam luồng hàng hải Cửa Việt và tàu bị nghiêng 150.

Đồn Biên phòng Cửa Việt cùng Đồn Biên phòng 208 và Cảng vụ Hàng Hải đã đưa lực lượng ra ứng cứu nhưng do nước quá cạn nên đến 17h ngày 06.11, tàu bị mắc cạn hoàn toàn. Đồn Biên phòng Cửa Việt đã cứu và đưa 07 thuyền viên vào bờ an toàn, còn 01 thuyền viên bị mất tích. Hiện BĐBP tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm.

Tại vùng biển Thừa Thiên Huế, tàu hàng Tiến Đạt với 09 thuyền viên và 5 tấn dầu thuộc Công ty TNHH MTV TMDV vận tải Đông Hưng, chạy không hàng rời cảng Thuận An lúc 9h ngày 06/11 đi cảng Cửa Việt, tàu chạy đến vị trí cách cửa Thuận An về phía bắc thuộc xã Hải Dương (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) khoảng 2,5km thì gặp sự cố kỹ thuật (tàu không ăn lái), gặp nước lũ chảy mạnh và gió Đông Bắc nên tàu bị trôi dạt và mắc cạn tại bờ biển xã Hải Dương.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các thuyền viên hút dầu vào can để đề phòng sự cố tràn dầu. Hiện 09 thuyền viên đều an toàn. Hiện nay, các lực lượng Hải quân, Biên Phòng đang tiến hành lai dắt 3 tàu cá của tỉnh Khánh Hoà và 1 tàu cá của tỉnh Bình Định gặp nạn trên biển vào đất liền.

Nam Cường

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.