Nhiều tỉnh tiếp tục mưa to

Nhiều tỉnh tiếp tục mưa to
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay, 13/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định vẫn có thể có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa ở tỉnh Thừa Thiên – Huế hôm nay phổ biến từ 100 – 150mm, có nơi trên 150mm; các tỉnh từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi khoảng 80-100mmm.

Bởi thế, lũ trên sông Hàn tại Cẩm Lệ và sông Thạch Hãn (Quảng Trị) vẫn tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh vào tối nay ở mức 4,2m (trên BĐ3 2,5m) và 5,0m (dưới BĐ3 0,4m).

Trong khi đó, lũ các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có khả năng lên lại và dao động ở mức rất cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên, lượng mưa đo được trong 42 giờ (từ 19 giờ ngày 10/11 đến 13 giờ chiều qua, 12/11) phổ biến từ 200 - 300 mm. Riêng vùng Thừa Thiên - Huế - Quảng Ngãi 400 - 500mm...

Lũ trên các sông ở Thừa Thiên – Huế và hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn đạt đỉnh và đang xuống chậm nhưng còn ở mức rất cao. Mực nước đỉnh lũ sông Bồ tại Phú Ốc (Thừa Thiên – Huế) là 4,83m, trên BĐ3 0,33m; sông Hương tại Kim Long (Thừa Thiên – Huế) 4,35m, trên BĐ3 1,35m.

Đợt lũ năm nay được xem là kỷ lục, vượt qua cả kỷ lục lũ 1999, năm có mưa lũ nhiều nhất trong vòng mấy chục năm qua ở Việt Nam. Tại sông Vu Gia ở Ái Nghĩa (Quảng Nam), lũ lên đến 10,36m, trên BĐ3 1,56m và cao hơn đỉnh lũ năm 1999 là 0,09m.

Sông Thu Bồn tại Câu Lâu (Quảng Nam) đạt 5,39m, trên BĐ3 1,69m, cao hơn đỉnh lũ năm 1990: 0,16m.

Tại Hội An, lũ ở mức 3,28m, trên BĐ3 1,58m và cũng cao hơn đỉnh lũ năm 1999 0,07m.

MỚI - NÓNG