Nhiều tỉnh vẫn còn chủ quan trong phòng chống bão

Nhiều tỉnh vẫn còn chủ quan trong phòng chống bão
(TPO) Sáng nay, 4/12, tại cuộc họp của VP BCH phòng chống lụt bão miền Nam (PCLBMN), Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cho biết : đáng buồn là vẫn còn một số tỉnh chủ quan với bão nên sáng nay, ông đã phải gọi điện thoại gặp trực tiếp từng đồng chí chủ tịch tỉnh đôn đốc nhắc nhở.

Dự kiến bão số 9 sẽ đổ bộ vào đất liền vào đêm 4/12 nên công tác ứng phó sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Theo phó thủ tướng, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng và quân chủng Phòng không Không quân dùng máy bay bay dọc theo tuyến biển nhằm phát tín hiệu, dùng loa kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi lập tức quay vào bờ hoặc tìm nơi trú bão an toàn.

Chiều 4/12, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đến tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu để kiểm tra, chỉ đạo địa phương phòng chống cơn bão số 9.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực ban chỉ huy PCLBMN, tính đến 5h00 sáng 4/12, tỉnh Ninh Thuận đã di dời được 447 hộ (gần 2000 nhân khẩu) trong tổng số 790 hộ như dự kiến.

Trong khi đó tại tỉnh Bình Thuận, tính đến 1h00 cùng ngày, toàn bộ số tàu thuyền đánh bắt cá của tỉnh là 7.769 chiếc với 38.471 thuyền viên đã vào bờ và neo đậu tại nơi an toàn. Lãnh đạo tỉnh cho biết chậm nhất là đến 10h cùng ngày, địa phương sẽ hoàn tất công tác sơ tán dân đến nơi trú ẩn an toàn (tính đến 3h sáng, tỉnh đã di dời được 642 hộ với gần 3000 nhân khẩu).

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, đến 6h00 sáng 4/12, địa phương đã gọi vào bờ và neo đậu tại nơi an toàn 2.468 tàu thuyền đánh bắt cá với 18.935 thuyền viên. Hiện vẫn còn 285 tàu thuyền với 1.795 thuyền viên đang neo đậu ngoài địa bàn tỉnh.

Về công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân phòng chống bão… Lãnh đạo Quân khu 7 cho biết đã huy động 11.576 quân nhân, bao gồm bộ đội chính quy, dân quân tự vệ, lực lượng hợp đồng bố trí tại 4 nơi (TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Bình Thuận).

Quân khu 9 huy động 3 trung đoàn, 4 tiểu đoàn và 1 trung đội dân quân cơ động tại mỗi huyện, xã trọng yếu, sẵn sàng giúp dân di dời nhà cửa, tài sản.

Ngoài ra, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cũng đã huy động lực lượng, lên kế hoạch tác chiến, triển khai lực lượng, phương tiện nhằm kịp thời ứng cứu dân, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh, trật tự.

MỚI - NÓNG