Nhiều tổ chức, cá nhân trong các tôn giáo quyên góp phòng chống dịch COVID-19

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Các tổ chức, cá nhân trong các tôn giáo đã ủng hộ hơn 15 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế có giá trị khác. Đáng chú ý, mặc dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng một số tín đồ đã quyên góp, ủng hộ gần trăm triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) cho biết, đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Các tổ chức tôn giáo cơ bản chấp hành nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của các cơ quan chức năng và hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Các tổ chức tôn giáo đã ngừng việc tổ chức các cuộc lễ có tín đồ tham dự tại các cơ sở thờ tự tôn giáo, chuyển sang tổ chức lễ trực tuyến trên các trang truyền thông của giáo hội và hướng dẫn tín đồ tham dự lễ trực tuyến, hạn chế đi ra ngoài để phòng, chống lây lan dịch bệnh kể cả lễ trọng như lễ Phục sinh trong Công giáo và Tin lành; lễ Phật đản trong Phật giáo; tết Chôl Chnăm Thmây trong đồng bào Khmer Nam Bộ; nhiều tổ chức tôn giáo đã tạm dừng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, hội nghị thường niên theo quy định của Hiến chương, Điều lệ...

Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo đã tích cực hưởng ứng chủ trương chung trong công tác phòng, chống dịch dịch, tiếp tục vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia ủng hộ tiền và hiện vật cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng.

Theo thống kê sơ bộ, các tổ chức, cá nhân trong các tôn giáo đã ủng hộ hơn 15 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế có giá trị khác. Đáng chú ý, mặc dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng một số tín đồ Tin lành người Mông, người Dao ở Bắc Sơn (Lạng Sơn) và tín đồ người dân tộc thiểu số thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) của tỉnh Cao Bằng đã quyên góp, ủng hộ cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền gần 100 triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc vụ, đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin chính thống từ Bộ Y tế và các cơ quan báo chí của Nhà nước về tình hình dịch và các ca nhiễm mới, nguồn dịch; khai báo y tế bắt buộc; nghiêm túc thực hiện việc cách ly theo quy định, giữ khoảng cách an toàn, giãn cách xã hội. Trường hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc vụ, đơn vị vi phạm quy định thì người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật.

Trước đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đã yêu cầu người đứng đầu các vụ, đơn vị tiếp tục phân công công chức, viên chức, người lao động ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm chế độ làm việc trực tuyến tại nhà, trực làm việc tại cơ quan, đảm bảo công việc được thông suốt, hiệu quả theo chương trình công tác đã được phê duyệt và theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Đặc biệt, phải thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động, công tác phòng chống dịch COVID-19 của các tổ chức tôn giáo; tình hình sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình; thống kê danh sách công chức, viên chức, người lao động thuộc diện cách ly tại nhà, tại cơ sở tập trung, nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng yêu cầu các vụ: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao Đài, Tín ngưỡng và các tôn giáo khác tiếp tục hướng dẫn và đề nghị các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời nắm bắt thông tin và phối hợp cùng địa phương, tổ chức tôn giáo xử lý những cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong sinh hoạt tôn giáo; không để tái diễn tình trạng đã diễn ra tại giáo phận Hà Tĩnh…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.