Nhiều trâu bò chết vì lạnh

Nhiều trâu bò chết vì lạnh
TP -  Trong đợt rét buốt đầu năm 2008, tỉnh Lạng Sơn có trên 25 nghìn con trâu, bò bị chết. Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ chi 52 tỷ đồng cho nông dân khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, với mức hỗ trợ là hai triệu đồng/con.

Đối với các hộ nghèo, diện chính sách, các xã vùng sâu, vùng xa được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/hộ.

Lợi dụng việc kê khai, chi trả tiền hỗ trợ, có tới 24 xã trong tổng  số 8/11 huyện trong tỉnh chi sai, làm thất thoát trên 213 triệu đồng.

Theo điều tra của CA tỉnh Lạng Sơn, cán bộ xã, thôn không tổ chức họp dân mà chỉ loan truyền miệng giữa hộ này với hộ kia rồi báo số trâu bò bị thiệt hại rồi lập danh sách lên cấp trên lĩnh tiền nên xảy ra nhiều trường hợp kê khai nhầm họ tên, khai khống, sai không đúng thời điểm. Từ đó xảy ra tình trạng nhiều người lợi dụng xà xẻo tiền nhà nước một cách tràn lan, vô tội vạ.

MỚI - NÓNG