Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc, xe máy tràn lên vỉa hè

TPO - Vào giờ tan tầm chiều nay, 3/1, do lượng người dân đổ về rất đông sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch khiến một số tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc, lượng lớn xe máy tràn lên vỉa hè tìm lối đi.
Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc, xe máy tràn lên vỉa hè ảnh 1

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều nay (3/1) một số tuyến đường của Thủ đô như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng,... xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc, xe máy tràn lên vỉa hè ảnh 2

Hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối cùng trong dịp Tết Dương lịch nên nhiều người dân trở lại Thủ đô chuẩn bị cho tuần làm việc, học tập sắp tới.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc, xe máy tràn lên vỉa hè ảnh 3

Tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi tình trạng ùn tắc xảy ra từ 17h đến hơn 18h.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc, xe máy tràn lên vỉa hè ảnh 4

Nhiều phương tiện đi lên vỉa hè để thoát ra khỏi đoạn đường bị ùn tắc.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc, xe máy tràn lên vỉa hè ảnh 5

Tại tuyến đường Phạm Hùng khu vực gần bến xe Mỹ Đình cũng xảy ra ùn tắc giao thông.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc, xe máy tràn lên vỉa hè ảnh 6

Lực lượng CSGT phân làn, điều tiết giao thông.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc, xe máy tràn lên vỉa hè ảnh 7

Hơn 18h, tại các tuyến đường như Ngọc Hồi, Giải Phóng lượng phương tiện đổ về đông.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc, xe máy tràn lên vỉa hè ảnh 8

Nhiều người trở về Thủ đô bằng xe máy mang theo đồ đạc.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc, xe máy tràn lên vỉa hè ảnh 9

Tại đường Khuất Duy Tiến, lượng phương tiện tăng cao vào chiều tối theo hướng Phạm Hùng - Nguyễn Xiển.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc, xe máy tràn lên vỉa hè ảnh 10

Ô tô bị ùn tắc khi đi từ đường Vành đai 3 xuống đường Khuất Duy Tiến.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.